lấp hồ

Cập nhập tin tức lấp hồ

Quận Long Biên tạm dừng lấp hồ tự nhiên để đối thoại với người dân

Chính quyền quận Long Biên (Hà Nội) tạm dừng việc san lấp hồ Bà Đồ thực hiện dự án phân lô, bán nền để đối thoại với người dân.

Lộ bản đồ Hà Nội năm 2005, có tên ao hồ quận đang tính san lấp

Hà Nội đã có bản đồ nền địa hình được xây dựng từ năm 2005 thuộc dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ nền phục vụ hệ thống thông tin địa lý quản lý đô thị Hà Nội", trong đó có hiện trạng các ao, hồ. 

 

Thanh tra Chính phủ lên tiếng việc người dân kiến nghị giữ hồ 1,2ha ở Long Biên

Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội về kiến nghị của người dân trước sự việc chính quyền lấp hồ tự nhiên 12.000m2 lấy mặt bằng đấu giá phân lô, bán nền.

Những 'lá phổi xanh' tự nhiên của Thủ đô sau khi được giải cứu

Trong thời gian từ 2010 đến nay, hàng chục hồ tự nhiên thuộc các quận nội thành của Hà Nội đã được giải cứu, chấm dứt thảm họa ô nhiễm môi trường, san lấp mặt nước trái phép làm đất ở…

Quận hút nước chuẩn bị lấp hồ tự nhiên 1,2ha, người dân treo băng-rôn xin giữ

Việc xin giữ lại hồ Bà Đồ rộng gần 1,2ha của gần 100 hộ dân phường Ngọc Thụy không thành hiện thực, chính quyền quận Long Biên đang hút nước chuẩn bị cho việc san lấp hồ.  

Hầu như không ai nghĩ đến kiểm đếm ao hồ tự nhiên còn hay mất

Năm 2010 Thành ủy Hà Nội có chủ trương rà soát, giữ lại những ao hồ tự nhiên để bảo vệ cảnh quan. Còn theo KTS Trần Huy Ánh, hầu như không có ai nghĩ chuyện thống kê, kiểm đếm sau bao năm còn hay mất ao hồ.

Hàng chục ao, hồ tự nhiên của quận Long Biên 'biến mất'

Không riêng hồ tự nhiên 8.000m2 sắp bị lấp để phân lô bán nền theo... quy hoạch, nhiều ao, hồ trên địa bàn phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (Hà Nội) đã bị san lấp và bán hàng trăm triệu đồng/m2.

Quận Long Biên nói lấp hồ tự nhiên lấy đất phân lô là theo quy hoạch

UBND quận Long Biên cho biết, việc san lấp hồ tự nhiên trên địa bàn thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt. Sau khi lấp những hồ tự nhiên này, sẽ làm các hồ nhân tạo để làm hồ điều hòa và thoát nước.

Hai hồ tự nhiên ở Hà Nội sắp bị lấp, trăm hộ dân xin giữ 'lá phổi xanh'

Gần 100 hộ dân phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) xin giữ lại hai hồ tự nhiên với diện tích hơn 1,2ha với lý do giữ cảnh quan, “lá phổi xanh” của phường trước thông tin hai hồ này sắp bị lấp để làm đất ở.