Hãng tin Reuters dẫn lời người dân địa phương cho biết, chiếc thuyền gỗ bị lật khi đang chở hành khách qua sông về bang Kwara, sau khi họ dự lễ cưới ở bang Niger kế bên. Vụ tai nạn xảy ra vào đêm ngày 12/6 (giờ địa phương). 

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người trên thuyền. Nhưng theo các quan chức và người dân địa phương, có ít nhất 50 người đã chết đuối.

Các nhân viên y tế sơ cứu cho nạn nhân sống sót trong một vụ lật thuyền ở Nigeria vào năm 2021. Ảnh: CNN

Theo tuyên bố từ chính quyền bang Kwara, hành khách ngồi trên con thuyền xấu số đến từ 5 ngôi làng. Những nỗ lực cứu hộ vẫn được tiến hành với hy vọng tìm thấy người sống sót.

Thống đốc bang Kwara đã bày tỏ sự tiếc thương trước “tin tức đau buồn về vụ lật thuyền khiến hàng chục người được cho đã thiệt mạng, và nhiều người khác vẫn còn mất tích”. 

Lo sợ bị các băng đảng có vũ trang bắt cóc trên đường phố, một số người Nigeria đã sử dụng thuyền để di chuyển. Tuy nhiên, tình trạng quá tải và bảo trì kém là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn liên quan tới tàu thuyền ở Nigeria.