{keywords}
Covid-19 lây lan chóng mặt.

Đại dịch còn rất lâu mới kết thúc

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo đại dịch Covid-19 vẫn chưa đến hồi kết thúc. “Đại dịch còn rất lâu mới kết thúc”, ông phát biểu trong một cuộc họp báo.

<p">Ông cho biết, WHO “tiếp tục lo ngại về chiều hướng phát triển của dịch bệnh ở châu Phi, Đông Âu, Mỹ Latin và một số quốc gia châu Á”.

“Cũng như ở tất cả các khu vực khác, số ca nhiễm và tử vong ở rất nhiều nước trong các khu vực này bị bỏ sót do khả năng xét nghiệm ở mức thấp”, ông Tedros cho biết.

“Con virus này sẽ không bị đánh bại nếu chúng ta không đoàn kết. Nếu chúng ta không đoàn kết, con virus sẽ lợi dụng những kẽ hở giữa chúng ta và tiếp tục tàn phá. Nhiều mạng sống sẽ mất đi”, ông Tedros nói thêm.

Mỹ công bố hướng dẫn tái mở cửa an toàn

Hôm 27/4, Tổng thống Donald Trump đã thông báo về một “phác đồ”, trong đó vạch ra những chỉ dẫn về cách các bang nên xử lý đại dịch Covid-19 trong giai đoạn tiếp theo.

“Chúng ta đang tiếp tục tăng cường khả năng xét nghiệm và tự tin rằng chúng ta có đủ xét nghiệm để bắt đầu quá trình tái mở cửa. Chúng ta muốn mở cửa đất nước. Và xét nghiệm sẽ không phải là một vấn đề. Trên thực tế, đó sẽ là một trong những tài sản lớn nhất mà chúng ta sở hữu”, ông Trump cho biết.

“Phác đồ của chúng tôi miêu tả cách các bang nên mở khoá công suất tối đa, tăng cường số lượng xét nghiệm, sắp đặt các hệ thống theo dõi trên nền tảng xét nghiệm để phát hiện các ổ dịch tại địa phương, và thực hiện công tác truy dấu tiếp xúc. Chúng tôi có tất cả mọi thứ”, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết thêm.

Một quan chức Nhà Trắng nói với CNN rằng, mục tiêu là để giúp mỗi bang đạt khả năng xét nghiệm ít nhất 2% dân số, tập trung đặc biệt vào bộ phận dân số có rủi ro cao và các nhân viên cứu hộ khẩn cấp. Mỹ hiện ghi nhận 985.374 ca nhiễm Covid-19 với 55.952 trường hợp tử vong.

Số ca tử vong tại Anh thấp nhất 4 tuần

Thêm 360 người đã tử vong liên quan đến Covid-19 tại các bệnh viện ở Anh trong 24 giờ qua, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết, đưa tổng số người chết tại nước này lên 21.092. Đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 4 tuần qua. Số ca nhiễm hiện ở mức 158.347.

Tuy nhiên, Trưởng cố vấn y tế Anh Chris Witty cảnh báo nước này vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước trong công cuộc khống chế virus. “Theo tôi, chỉ nhìn vào giai đoạn đầu tiên sẽ là một sai lầm lớn. Chúng ta phải nhìn vào đại dịch một cách tổng thể”, ông nói thêm.

Quân đội Nga ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm

Quân đội Nga đã báo cáo 2.090 ca nhiễm trong số các quân nhân, học viên trường sĩ quan và nhân viên dân sự - Bộ Quốc phòng nước này cho biết. Trước đó, hàng ngàn binh sĩ đã phải cách ly sau khi tham gia tổng duyệt cho lễ diễu hành mừng Ngày Chiến thắng.

Tin tức Covid-19 ngày 28/4: 3 triệu người nhiễm Covid-19
 Đã có hơn 2.000 ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận trong quân đội Nga

Nga hiện ghi nhận 87.147 ca nhiễm và 794 trường hợp tử vong. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ họp với các thống đốc vùng trong ngày 28/4 để thảo luận về vấn đề lây lan virus corona chủng mới trên khắp cả nước.

Số người chết tại Pháp vượt ngưỡng 23.000

Số ca tử vong liên quan đến Covid-19 tại Pháp đã tăng lên mức 23.293 – Bộ Y tế nước này cho biết hôm 27/4. Số bệnh nhân đang được điều trị Covid-19 tại các bệnh viện giảm xuống còn 28.055 và số bệnh nhân ở các khoa chăm sóc đặc biệt giảm còn 4.608. 

Pháp là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19 trên thế giới, với 165.962 ca nhiễm được ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại. Chính phủ nước này dự kiến sẽ thông báo kế hoạch nới lỏng lệnh phong toả trong tuần này.

Số ca nhiễm giảm nhưng số ca tử vong tăng tại Italia

Số ca tử vong do Covid-19 tại Italia hôm 27/4 tăng thêm 333 ca, trong khi số ca nhiễm mới hàng ngày giảm xuống còn 1.739 ca. 

Tin tức Covid-19 ngày 28/4: 3 triệu người nhiễm Covid-19
 Số ca tử vong tại Italia tăng nhẹ trở lại

Tổng số người chết kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát tại Italia hiện là 26.977, cao thứ hai thế giới sau Mỹ. Số ca nhiễm được ghi nhận hiện ở mức 199.414 ca, nhiều thứ ba thế giới sau Mỹ và Tây Ban Nha.

Một số tin tức khác về Covid-19 trên thế giới:

- Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống lại sự lây lan của virus corona chủng mới, và nước này sẽ bắt đầu bước ra khỏi lệnh phong toả theo từng giai đoạn. New Zealand hiện ghi nhận 1.469 ca nhiễm và 19 ca tử vong.

- Chính phủ Brazil đang soạn thảo một kế hoạch từ từ mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế. Thứ trưởng Kinh tế Carlos da Costa cho biết, các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp dự kiến sẽ sớm bắt đầu trở lại. Hiện Brazil có 66.501 ca nhiễm và 4.543 trường hợp tử vong.

- Hơn 700 người đã tử vong tại Iran vì uống methanol độc hại, khi nghĩ rằng nó có thể chữa khỏi virus corona chủng mới. Hiện Iran có 91.472 ca nhiễm với 5.806 trường hợp tử vong do Covid-19.

Tin tức Covid-19 ngày 28/4: 3 triệu người nhiễm Covid-19
 

- Số ca nhiễm Covid-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 2.131 trong 24 giờ qua, và thêm 95 người đã tử vong, đưa số người chết lên 2.900, theo dữ liệu của Bộ Y tế nước này. Số ca nhiễm của Thổ Nhĩ Kỳ hiện ở mức 112.261, cao nhất ngoài khu vực Tây Âu và Mỹ.

- Số ca tử vong liên quan đến Covid-19 tại Canada đã tăng 5% chỉ trong một ngày, lên mức 2.836, theo số liệu chính thức được cơ quan y tế công cộng của nước này đăng tải. Số ca nhiễm hiện ở mức 49.348.

Nguyễn Mạnh Hưng