Lễ hội chọi trâu

Cập nhập tin tức Lễ hội chọi trâu

Hội hè, xin đừng giết những chú trâu vô địch

Giết trâu thắng trận là việc làm ngược với quy tắc chọn lọc đàn, chọn giống của ngành chăn nuôi Việt Nam. Đây cũng không phải cách làm hay để hút khách du lịch.

Trâu số 15 mất kiểm soát, Ban tổ chức khẳng định không bị tiêm kích thích

Ban tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn khẳng định, không có chuyện tiêm kích thích cho trâu chọi như dư luận suy diễn.

Bộ Văn hóa vào cuộc vụ thu tiền dân để tổ chức lễ hội đâm trâu

Bộ VHTTDL vừa có ý kiến xung quanh việc lãnh đạo UBND xã Hồng Tiến (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) huy động mỗi hộ dân trong xã phải đóng góp 300 nghìn đồng để xem lễ hội đâm trâu

Hải Phòng dùng súng gây mê ở hội chọi trâu

Lần đầu tiên BTC lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã phải sử dụng đến súng gây mê để phòng trâu điên.

Trâu chọi húc chết chủ không sử dụng chất kích thích

Kết quả xét nghiệm cho thấy con trâu số 18, trâu chọi húc chết chủ tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn không sử dụng chất kích thích.

Hủy bỏ tổ chức đấu loại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sẽ bỏ việc tổ chức vòng đấu loại, chỉ tổ chức vòng đấu chung kết vào đúng 9/8 lịch âm theo lễ hội truyền thống.

Trâu chọi húc chết chủ: Thử chất kích thích 31 con còn lại

Liên quan vụ trâu chọi húc chết chủ, UBND TP. Hải Phòng cho kiểm tra tồn dư chất kích thích trong 31 con trâu còn lại.

Lễ hội chọi trâu: Di sản thiếu an toàn

Thật ngạc nhiên trong vòng mươi năm trở lại đây lễ hội chọi trâu được mở ra trên nhiều tỉnh của Việt Nam. Một đôi chỗ được cấp phép.

Tạm dừng lễ hội, kiểm tra chất kích thích trâu húc chết chủ

Hải Phòng tạm dừng việc lễ hội chọi trâu Đồ Sơn; kiểm tra chất kích thích, nếu có còn tồn dư trong trâu số 18.

Tìm hiểu lễ hôi độc đáo đầu xuân

Lễ hội đầu năm là một nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam. Lễ hội diễn ra ở khắp mọi miền đất nước, mỗi nơi có một lễ hội mang lịch sử lâu đời.

Không có lễ hội nào khoán hết được cho cộng đồng

"Không có lễ hội nào khoán hết được cho cộng đồng. Bao giờ cũng có cơ quan quản lý đứng đằng sau', Giám đốc Trung tâm nghiên cứu văn hóa Lê Thị Minh Lý nói.