Từ chiều 26/5, không khí kính mừng Phật đản đã rộn ràng trong lòng người Phật tử và người yêu mến đạo Phật. Mọi người chờ đợi lễ rước Phật được Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thực hiện từ tổ đình Ấn Quang (Q.10) về Việt Nam Quốc Tự (Q.10). Đây là hai địa chỉ văn hóa - tâm linh và lịch sử của Phật giáo TP.HCM. 

Đoàn rước Phật do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM dẫn đầu, cùng chư Tăng Ni, Phật tử Thành phố.

Phật tử Nguyên Hải (Q.3) chia sẻ với VietNamNet: “Đây là lần thứ hai tôi tham gia lễ rước Phật. Hình ảnh trang nghiêm, thiêng liêng của buổi lễ khiến lòng người thanh tịnh, hoan hỷ vô cùng”.

Đại đức Thích Chánh Tịnh ở Q.12 thì cho biết, lễ rước Phật tại TP.HCM là hoạt động truyền thống thu hút Phật tử mỗi mùa Phật đản về. “Tuy nhiên, do đại dịch, có vài năm tạm dừng do hạn chế tập trung đông người, nên khi buổi lễ tái diễn ra, là người con Phật ai cũng rất hạnh phúc”, Đại đức Chánh Tịnh bày tỏ.

Hình ảnh tại buổi lễ do Đức Phước ghi nhận:

Đoàn rước kiệu Đức Phật diễn ra trang nghiêm từ 20h. Lộ trình di chuyển của đoàn rước kiệu Đức Phật đi từ Sư Vạn Hạnh (tổ đình Ấn Quang) - Ngô Gia Tự - Lê Hồng Phong - Đường 3/2, vào tam quan Việt Nam Quốc Tự.
Khi rước kiệu Đức Phật về đến lễ đài Việt Nam Quốc Tự, Hòa thượng Thích Lệ Trang đã chủ trì khóa lễ Mộc dục (Tắm Phật) truyền thống.
Tuần lễ Phật đản do Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức diễn ra từ ngày 26/5 đến 2/6 với nhiều hoạt động phong phú tại Việt Nam Quốc Tự.
“Xuyên suốt các hoạt động sẽ có lễ rước Phật tối mùng 8, diễu hành xe hoa đêm mùng 9 và đêm biểu diễn nghệ thuật Phật giáo ‘Lửa thiêng rực sáng sử vàng’ tối mùng 10. Tất cả trong tinh thần cúng dường Tam bảo, trang nghiêm tự thân”, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM chia sẻ.