Lê Phước Hoài Bảo

Cập nhập tin tức Lê Phước Hoài Bảo

Giám đốc Sở tuổi 30 kể lại vụ mất trộm chim

Ông Lê Phước Hoài Bảo cho biết mong muốn xử lý vụ bắt trộm chim chào mào là cảnh cáo răn đe cho các đối tượng không tái phạm.

Trộm chim chào mào của GĐ Sở tuổi 30, 2 người bị truy tố

Tấn và Tùng đã bày mưu trộm chim chào mào của Giám đốc Sở KH&ĐT Quảng Nam Lê Phước Hoài Bảo.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức danh ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011- 2016 với ông Lê Phước Hoài Bảo, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH-ĐT.

Giám đốc Sở tuổi 30 Hoài Bảo trúng ủy viên UBND tỉnh

HĐND tỉnh Quảng Nam đã bầu bổ sung 3 ủy viên UBND tỉnh trong đó có ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở KH&ĐT.

Giám đốc Sở tuổi 30 Hoài Bảo trần tình khoản nợ 3.000 tỷ

“Nợ công trong đầu tư xây dựng cơ bản của Quảng Nam đã cán mốc 3.000 tỷ đồng. Tỉnh có kế hoạch sẽ trả dứt điểm số nợ này trong 3 năm tới”, vị Giám đốc Sở trẻ nhất nước đăng đàn trả lời.

Giám đốc sở tuổi 30: Nhân tài thời nào cũng có

Đây quả thật là tuổi trẻ tài cao và đất nước thời nào cũng cần nhiều người như vậy.

Quảng Nam: Giám đốc Sở 30 tuổi vào BCH Đảng bộ tỉnh

Ông Lê Phước Hoài Bảo là người trẻ nhất trúng cử vào BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 với 65,9% số phiếu bầu.

Chỉ tại... bổ nhiệm đúng quy trình

Bộ Nội vụ đã lập đoàn công tác để kiểm tra, thanh tra vụ việc này và dư luận đang chờ đợi kết quả kiểm tra, thanh tra và kết luận.

Chủ tịch Quảng Nam trả lời việc bổ nhiệm GĐ Sở 30 tuổi

Trong số 176 người thời gian qua được bổ nhiệm có 51 người giữ chức phó chủ tịch huyện cho đến giám đốc Sở ở độ tuổi từ 30 đến 40. Ông Lê Phước Hoài Bảo chỉ là 1 trong 51 người này.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Quảng Nam bổ nhiệm đúng quy trình

Thứ trưởng Nội vụ Trần Anh Tuấn kết luận việc bổ nhiệm GĐ Sở 30 tuổi Lê Phước Hoài Bảo là "đúng quy trình, thủ tục, không có gì trái với chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước".

Nguyên Bí thư Quảng Nam:Tôi không can thiệp bổ nhiệm con

Nguyên Bí thư Quảng Nam Lê Phước Thanh khẳng định ông hoàn toàn không can thiệp việc bổ nhiệm con trai mình.

Bộ Nội vụ kiểm tra việc bổ nhiệm GĐ sở 30 tuổi

Bộ Nội vụ đã thành lập tổ công tác làm việc với Quảng Nam, kiểm tra hồ sơ xem xét việc bổ nhiệm Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Phước Hoài Bảo.

GĐ sở 30 tuổi: Chuyện có gì mà phải sôi lên

Nếu tạo được một môi trường cạnh tranh dân chủ, công bằng và sòng phẳng, dư luận có gì phải sôi lên khi ai đó được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng dù họ còn rất trẻ.

Giám đốc sở tuổi 30: Nhắc đến lý lịch làm gì

Tuổi 30 có học vị thạc sĩ hiện nay không còn là của hiếm, nhưng thạc sĩ (tốt nghiệp trong và ngoài nước) được kinh qua công tác, đảm nhận các chức vụ như Lê Phước Hoài Bảo chắc chắn không phải dễ tìm.

Giám đốc sở 30 tuổi có sở thích chơi chim

Khi rời công sở, Hoài Bảo là một người trẻ trung, hòa đồng với mọi người xung quanh, không sống kiểu “tôi là con ông này, ông nọ”. Hoài Bảo có sở thích chơi chim nên anh luôn sưu tầm những loại chim hót hay, nhảy giỏi.

Giám đốc sở 30 tuổi: Không có chuyện con ông nào cả

Tỉnh không ưu ái con của ai, cứ có năng lực thì đề bạt. Con của nông dân, công nhân mà giỏi cũng đưa lên - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam cho hay.

Con nguyên Bí thư Quảng Nam làm Giám đốc Sở KH&ĐT

UBND tỉnh Quảng Nam công bố quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư có tuổi đời rất trẻ, mới 30 tuổi.