Ngày 4/1, Tổng cục Quản lý thị trường thông tin về việc Đội Quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp phát hiện, xử lý số lượng lớn thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông qua địa bàn.

Theo đó, ngày 02/01, Đội Quản lý thị trường số 6 phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành khám xe ô tô tải mang biển số 89C - 237.61 do ông Đinh Văn Chung (Địa chỉ: Xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện 960 kg sản phẩm động vật đông lạnh (sách bò) đã đổi màu và bốc mùi hôi thối. 

Tại thời điểm kiểm tra, số hàng hóa trên không có bất cứ giấy tờ, hóa đơn, chứng từ hoặc thông tin nào khác chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa. Ông Chung khai nhận số hàng này do ông mua gom trôi nổi trên thị trường sau đó vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ tại các cơ sở kinh doanh ăn uống thì bị các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Liên tục phát hiện hàng tấn thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ - Ảnh 1.

Hàng tấn thực phẩm bẩn liên tục được phát hiện lưu thông qua địa bàn Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 26/12/2022, Đội Quản lý thị trường số 6 cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, khám xe ô tô tải mang biển số 89C - 259.96 đang di chuyển theo chiều từ Bắc vào Nam đi qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh. Phương tiện do ông Lê Ngọc Hiếu (Địa chỉ: xã Chí Tân, huyện khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) điều khiển. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3.120 kg sản phẩm động vật đông lạnh (nội tạng, da, xương, mỡ bò) đã đổi màu và bốc mùi hôi thối. Số hàng hóa này hoàn toàn không có bất cứ căn cứ nào để xác định nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Quản lý thị trường số 6 đã xác định được số hàng này là của ông Nguyễn Duy Anh (Địa chỉ: Tổ 2, khu phố 7, Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) mua về để kinh doanh.

Liên tục phát hiện hàng tấn thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy hàng hóa vi phạm.

Đội đã củng cố hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 đối tượng nêu trên về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; phạt hành chính với tổng số tiền 52 triệu đồng, buộc tiêu hủy trên 4 tấn sản phẩm động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ có giá trị gần 67 triệu đồng.

Việc tiêu hủy hàng hóa vi phạm được các đối tượng vi phạm thực hiện dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường và đúng quy định của pháp luật. Tất cả các chi phí liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đều do các đối tượng vi phạm chi trả.

Theo Sức khỏe & Đời sống