T1 thắng ngược Griffin với tỉ số 2-1 vào tối qua (03/4) đồng nghĩa với việc Lee “Faker” Sang-hyeok đã trở thành tuyển thủ chơi nhiều ván đấu nhất trong lịch sử LCK.

Faker là tuyển thủ giàu kinh nghiệm nhất LCK với việc trải qua 546 ván đấu

Trước khi bước vào trận đấu gặp Griffin trong khuôn khổ vòng bảng LCK Mùa Xuân 2020, Faker đã trải qua 543 ván tại giải đấu LMHT số một Hàn Quốc từ tháng 02/2013.

Faker đã vượt qua kỷ lục của cựu tuyển thủ Go "Score" Dong-bin, người đã tuyên bố giải nghệ trong màu áo KT Rolster hồi đầu mùa giải 2020. Score (27 tuổi) có màn ra mắt đấu trường chuyên nghiệp ngay từ mùa giải đầu tiên của LMHT Hàn Quốc vào năm 2012 – thời điểm giải đấu còn có tên gọi Azubu The Champions.

Về phía Faker, tuyển thủ 23 tuổi đã là một phần không thể thiếu trong các đội hình của SK Telecom T1 từ mùa giải 2013 đến nay. Ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu đỉnh cao, Faker đã giành được chức vô địch CKTG.

Đây chỉ là một trong số những kỷ lục đáng nể của tuyển thủ LMHT vĩ đại nhất lịch sử. Tính đến thời điểm này, Faker vẫn đang là tuyển thủ thành công nhất với ba chức vô địch CKTG, tám danh hiệu LCK cùng hai lần lên đỉnh tại Mid-Season Invitational (MSI).

Đường giữa của T1 là người đầu tiệt vượt mốc 1,000 điểm hạ gục tại LCK vào năm 2016. Và cũng chính anh thiết lập cột mốc chưa ai làm được với 2,000 kills cách đây một tháng.

Sự nghiệp của Faker sẽ vẫn còn dài và anh có rất nhiều thời gian để xây chắc vị thế số một trong giới LMHT chuyên nghiệp. T1 hiện đang xếp thứ nhì trên BXH LCK Mùa Xuân 2020, đứng dưới Gen.G do thua sút về ván thắng/bại dù cùng có hệ số 12-2.

Họ sẽ vẫn còn bốn trận đấu nữa tại giai đoạn vòng bảng trong cuộc đua tranh ngôi vị nhất bảng. Đối thủ tiếp theo của T1 sẽ là DAMWON Gaming (7-7) trong cuộc đấu vào lúc 13g00 ngày mai (05/4).

BXH hiện tại của LCK Mùa Xuân 2020

ABC (Theo Dot Esports)