Như GameSao đã thông tin trước đó, SK Telecom T1 đã đánh bại G2 Esports vào rạng sáng ngày hôm nay (22/5) để bảo vệ thành công chức vô địch 2017 Mid-Season Invitational.

Vượt qua G2 3-1, SKT lần thứ hai liên tiếp đăng quang tại giải đấu MSI

Sau trận đấu, hai tuyển thủ Lee “Faker” Sang-hyeok và Han “Peanut” Wang-ho cùng HLV Kim “kkOma” Jung-gyun bên phía SKT đã được mởi tham dự cuộc phỏng vấn nhanh để nói về cảm nghĩ của họ.

Faker không hài lòng về phong độ của mình

Trận đấu với G2 Esports rất khó khăn và màn trình diễn của tôi cũng không được tốt. Đó là lý do tại sao tôi hơi buồn một chút. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc khi chúng tôi giành chiến thắng trận đấu này”, Faker chia sẻ.

Ngoài ra, đường giữa của SKT cũng giải thích nguyên nhân mình không có được phong độ tốt nhất ở trận đấu quyết định tại MSI 2017: “Tôi đã tính toán sai thời gian để thức dạy, và tôi cũng không ăn sáng. Nhưng trên hết, tôi đã không chơi tốt.

Khi được MC của Riot Games hỏi tại sao anh không sử dụng LeBlanc tại giải đấu, Faker đáp: “Tôi đã không tập luyện LeBlanc nhiều. Nhưng tôi nghĩ LeBlanc là một vị tướng mạnh để lựa chọn sau giai đoạn soạn thảo đọi hình.

Kết lại, Faker “thực sự cảm kích với những fan hâm mộ đã theo dõi trận đấu cho tới tận đêm khuya.

Peanut hạnh phúc khi lần đầu có được danh hiệu quốc tế

Mở đầu phần trả lời phỏng vấn, Peanut đã dành lời cám ơn tới những người đồng đội đã giúp anh có được danh hiệu vô địch quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp. “SKT đã là một đội mạnh từ trước khi tôi gia nhập, và cơ sở hạ tầng của họ cũng rất tuyệt. Tất cả những gì tôi cần làm là tập trung vào cách chơi và làm những gì tôi được kỳ vọng. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ chúng tôi thắng cuộc”, Peanut nói.

Peanut cũng tỏ ra khá hài lòng với màn trình diễn của bản thân tại trận Chung kết MSI đầu tiên mình được tham dự: “Tôi đã mắc một vài sai lầm trong nhiều thời điểm, nên tôi nhận được nhiều phản hồi về lối chơi của mình. Mặc dù vậy, tôi nghĩ về cơ bản mình đã làm tốt và đáp ứng được kỳ vọng.

Đánh giá về G2, tuyển thủ đi rừng của SKT tỏ ra thận trọng khi vừa để thua đối thủ một ván đấu trong loạt Bo5. “Họ biết tất cả các lựa chọn hợp meta, nên giai đoạn Cấm/Chọn rất quan trọng. Chúng tôi nghĩ ván đấu khó khăn hơn khi chúng tôi ở bên Đội Đỏ, và đó có thể là lý do tại sao chúng tôi thua Ván 2”, Peanut giải thích.

Tân binh của SKT cũng tỏ ra đặc biệt thích thú với bầu không khí tại quốc gia đăng cai MSI 2017: “Brazil tràn đầy sức sống. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy mọi người đnag nhảy theo nhạc, tôi chẳng thể làm gì nhưng vẫn nhún nhảy theo. Tôi cũng rất cảm kích đám đông khán giả Brazil đã trao tặng cho chúng tôi nhiều tình cảm. Cám ơn mọi người đã đến và lấp đầy sân vận động!

Cuối cùng trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, cựu tuyển thủ của ROX Tigers đã bày tỏ sự thích thú khi được chứng kiến tận mắt huyền thoại bóng đá thế giới, Ronaldo béo.

Anh ấy là một cầu thủ huyền thoại, vì thế tôi đã nhìn anh ấy trên Internet để chuẩn bị, nhưng vẫn có nhiều sự ngập ngừng (với tôi khi nói chuyện với anh ấy). Anh ấy chắc chắn là một huyền thoại với hai lần vô địch World Cup, và tôi cảm thấy vinh dự khi được trao huy chương từ chính đôi tay của anh ấy. Đó là một trải nghiệm khó quên. Tôi đã mua một chiếc áo thi đấu bóng đá của Brazil để có được chữ ký của anh ấy”, Peanut nói.

kkOma: SKT cần phải cải thiện ngay tình hình

Mặc dù SKT đã có được thắng lợi chung cuộc tại MSI 2017, nhưng kkOma cảm thấy họ vẫn có thể làm tốt hơn. “Chúng tôi thi đấu tệ hơn so với tôi nghĩ. Chúng tôi sẽ phải giải quyết những sai lầm của mình khi chúng tôi quay trở lại Hàn Quốc để giành chiến thắng giải đấu Mùa Hè và cả CKTG”, HLV của SKT nói.

Tương tự như vậy, kkOma cho rằng hai tân binh mà SKT đem về hồi đầu mùa giải 2017 đáng lẽ ra phải làm tốt hơn thế. “Ở tình trạng hiện tại, chúng tôi có thể gặp khó khăn tại giải đấu Mùa Hè và CKTG”, kkOma chia sẻ với MC của Riot. “Chúng tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn để có được những kết quả tốt hơn. Họ (Huni và Peanut) có thể chơi tốt hơn, nên tôi sẽ khiến họ thi đấu tốt hơn.

None (Theo Inven Global)