Kênh YouTube của Faker tăng trưởng “vũ bão” trong nửa năm qua

Lee “Faker” Sang-hyeok, tuyển thủ vĩ đại và nổi tiếng nhất lịch sử LMHT, đã vượt mốc một triệu subscribers (người đăng ký) trên YouTube sau khi kênh của anh có sự tăng trưởng vượt bậc trong năm qua.

Mặc dù các tuyển thủ chuyên nghiệp không phải lúc nào cũng xuất hiện đều đặn trên mạng xã hội hoặc duy trì lịch trình streaming thường xuyên nhưng những tổ chức esports vẫn biết cách để tạo sức hút với fan hâm mộ bằng cách tạo ra nội dung độc đáo.

Mặc dù kênh YouTube của Faker được lập từ tháng 02/2017 nhưng nó chỉ thực sự hoạt động đều đặn từ cách đây hơn một năm và thu hút 700,000 subs. Kênh T1 Faker phát triển mạnh trong sáu tháng qua với hơn 250,000 người đăng ký mới và gia tăng cả về tổng số lượt xem video.

Với khoảng 86 triệu lượt xem hồi đầu năm 2020, kênh của Faker đã phát triển đáng kể trong năm nay, đạt hơn 131 triệu views.

Khoảng 45 triệu lượt xem có được trong nửa năm qua bằng 1/3 tổng views mà T1 Faker tích lũy được trong suốt quãng thời gian tạo lập kênh.

Kênh của Faker đạt gần 231,000 subscribers vào năm 2019 – theo Social Blade. Kể từ đó, số người nhấn đăng ký kênh YouTube của anh không ngừng gia tăng với hơn 280,000 subs chỉ sau sáu tháng qua.

Joe Marsh, CEO của T1, đã theo dõi chặt chẽ bước tiến của kênh T1 Faker nhưng vẫn tỏ ra bất ngờ với sự tăng trưởng trong nửa năm qua.

Chúng tôi chỉ nói về kế hoạch kênh YouTube của Faker khi nó đạt 1 triệu người theo dõi”, Joe Marsh viết trên tài khoản Twitter cá nhân. “Tôi không nghĩ nó chạm được đến cột mốc đó nhanh như vậy. Chúc mừng Quỷ Vương Bất Tử và đội tuyển LMHT T1 đã cùng nhau làm được một điều gì đó đặc biệt ngay khi có mặt tại Seoul.

Rekkles giải thích tại sao anh ngại thử sức với Caps hơn Perkz

Sự đa dạng và linh hoạt của G2 Esports trong đấu trường LMHT chuyên nghiệp là điều không phải bàn cãi.

Thêm một lần nữa, nhà ĐKVĐ châu Âu lại đưa Rasmus "Caps" Borregaard Winther ra đường giữa và chuyển Luka "Perkz" Perković về lại vị trí xạ thủ.

Tuy nhiên, Martin "Rekkles" Larsson – xạ thủ của Fnatic, đại kình địch lâu năm với G2 tại LEC – lại cho rằng Caps là đối thủ khó đối đầu hơn Perkz ngay trước thềm LEC Mùa Hè 2020.

Caps và Perkz là những tuyển thủ rất khác biệt nên thật khó để nói đâu là đội hình mạnh nhất (của G2)”, Rekkles nói. “Tôi cảm thấy còn phụ thuộc vào meta và nó còn tùy vào cách họ chơi trong ngày hôm đó. Dù sao thì tôi cũng sẽ thành thực khi cảm thấy Caps là tuyển thủ giỏi hơn Perkz. Do đó, tôi sẽ gặp đôi chút sợ hãi khi đối đầu với Caps ở đường dưới.

Tuy nhiên, Rekkles nhận định đường giữa đang mạnh hơn xạ thủ vào lúc này nên sẽ tốt hơn khi G2 để Caps quay trở lại với vai trò quen thuộc. Tuyển thủ kỳ cựu của Fnatic nói Perkz vẫn sẽ là chính mình bởi anh ta cũng không ngán bất cứ đối thủ nào ở đường dưới.

Vào cuối LEC Mùa Xuân 2020, nhiều chuyên gia đã có chung nhận định rằng dù bảo vệ thành công chức vô địch nhưng G2 đã yếu hơn chính họ do chấp nhận hoán đổi vai trò trong đội hình thi đấu.

Caps tỏ ra không mấy thoải mái trong vai trò chủ lực đường dưới và kết quả là G2 có một vài trận đấu chuệch choạc và không còn áp đảo đối thủ như trước. Siêu sao 20 tuổi là người có số lần nằm xuống cao thứ tư trong danh sách xạ thủ tại LEC Mùa Xuân 2020 và là tuyển thủ bị hạ gục nhiều nhất tại vòng play-off.

Perkz tiết lộ rằng ý tưởng hoán đổi vai trò là của Caps nhưng có vẻ như tổ chức đã đưa ra lựa chọn tối ưu hơn để duy trì thành công và hướng tới mục tiêu trở thành đội tuyển vĩ đại nhất LEC.

Nếu như tiếp tục đăng quang tại LEC Mùa Hè 2020, G2 sẽ trở thành đội tuyển giàu thành tích nhất LMHT châu Âu với tám lần vô địch – vượt mặt Fnatic, đội đang có cùng bảy danh hiệu.

LEC Mùa Hè 2020 sẽ khởi tranh vào đêm nay (12/6) với trận đấu khai mạc giữa G2 vs MAD Lions lúc 23g00.

ABC