Jian “Uzi” Zi-Hao, tuyển thủ LMHT huyền thoại người Trung Quốc, đã quyết định giải nghệ vào hôm 03/6 do những chấn thương liên miên và sức khỏe ngày càng diễn biến tồi tệ.

Thông báo nghỉ hưu ngắn ngủi của Uzi trên tài khoản Twitter cá nhân

Sau Martin "Rekkles" Larsson của Fnatic, hãng thời trang thể thao Nike và rất nhiều những lời tri ân, chia sẻ và cảm thông tới từ fan hâm mộ toàn cầu, Uzi đã nhận được một thông điệp ý nghĩa của Lee “Faker” Sang-hyeok – tuyển thủ vĩ đại nhất lịch sử LMHT.

Faker đã ghi hình lại những tâm sự của anh khi biết tin đối thủ kiêm đồng nghiệp lâu năm quyết định “treo chuột” sau tám năm thi đấu đỉnh cao. Tuyên bố trong đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội vào hôm 06/6, đường giữa của T1 gọi Uzi là một tuyển thủ tuyệt vời và anh tỏ ra nuối tiếc khi không còn được đối đầu với “chàng béo”.

Khi nghe tin Uzi nghỉ hưu, tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng anh ấy là một tuyển thủ xuất sắc, người đã ganh đua với tôi trong nhiều năm trời”, Faker nói trước ống kính camera. “Cũng trong khoảng thời gian đó, anh ấy là một tuyển thủ Trung Quốc cực kỳ nổi tiếng. Nên khi tôi biết tin anh ấy giải nghệ, tôi đã miễn cưỡng tin vào điều đó. Uzi luôn làm việc chăm chỉ nên thật đáng tiếc khi anh ấy đã nghỉ thi đấu.

Faker và Uzi luôn được đem ra so sánh với tư cách là hai tuyển thủ có kỹ năng cao lẫn thành tích đồ sộ nhất nền LMHT thế giới.

Cả hai bọn họ đều ra mắt đấu trường chuyên nghiệp gần như cùng lúc vào năm 2012. Điều đó có nghĩa là họ đã đứng trên đỉnh cao của bộ môn này trong suốt một thời gian dài.

Trái tim tôi nặng trĩu khi nghĩ về điều đó”, Faker trải lòng. “Dù sự nghiệp của Uzi đã đi đến hồi kết nhưng tôi tin rằng từ giờ, sức khỏe của anh ấy sẽ tiến triển tốt trong những ngày tới. Tôi mong fan hâm mộ của Uzi vẫn luôn ủng hộ anh ấy. Uzi cố lên!

Dù Uzi đã công khai ý định quay trở lại sân khấu chuyên nghiệp nhưng đó là câu chuyện của tương lai bởi chưa có gì chắc chắn ở thời điểm này.

Trong khi đó, Faker và T1 đang hướng đến mục tiêu là chức vô địch LMHT Hàn Quốc thứ tư liên tiếp tại LCK Mùa Hè 2020 - giải đấu khởi tranh vào 17/6, nơi họ có trận đấu đầu tiên gặp DragonX vào lúc 18g00 cùng ngày khai mạc.

None (Theo Dot Esports)