Flame vẫn quyết ở lại LCS Bắc Mỹ

Theo nguồn tin của Inven Global, Lee “Flame” Ho-jong được cho là đã trở thành tân binh của FlyQuest sau khi đội tuyển này đã chính thức được Riot Games công bố là 1/10 cái tên sẽ tranh tài tại LCS Bắc Mỹ 2018.

Cựu đường trên của Immortals đã giúp cho đội tuyển này lần đầu góp mặt tại một trận Chung kết LCS Bắc Mỹ cũng tấm vé tham dự CKTG 2017 tại Trung Quốc. Tuy nhiên IMT đã không thể giành quyền tham dự phiên bản nhượng quyền thương mại của LCS Bắc Mỹ, đồng nghĩa với việc họ đã tuyên bố giải tán và cho phép các tuyển thủ tự do tìm kiếm bến đỗ mới.

FLY vừa có một mùa giải đầy lạ lùng trong lần đầu tiên thi đấu tại LCS Bắc Mỹ. Sau khởi đầu bùng nổ tại vòng bảng LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2017, họ đã để thua Team SoloMid ở trận Bán kết và bỏ lỡ cơ hội tham gia trận Chung kết. Sau đó, đội tuyển này tiếp tục không thể trở thành hạt giống thứ ba của LCS Bắc Mỹ tham dự CKTG 2017 do thất thủ trước Counter Logic Gaming tại Vòng loại Khu vực.

Flame sẽ là một cái tên quen thuộc nữa hiện diện trong đội hình mới của IMT, bên cạnh tân binh hỗ trợ William "Stunt" Chen cùng xạ thủ kỳ cựu Jason "WildTurtle" Tran.

Nếu như thông tin Flame tới với FlY là chính xác, thì đây có thể sẽ là dấu chấm hết với đường trên An "Balls" Van Le. Balls đã là người của FLY kể từ khi đội tuyển này giành quyền thăng hạng lên chơi tại LCS Bắc Mỹ - nhưng anh vẫn sẽ phải chịu cảnh dự bị hoặc bị đẩy xuống đội học viện mới được thành lập.

Reignover sẽ cố gắng cứu vãn sự nghiệp tại CLG

Sự nghiệp của tuyển thủ đi rừng Kim “Reignover” Yeu-jin vẫn chưa hết bẩn ổn.

Mỗi lần anh bị đánh bại, Reignover lại chinh phục được một tầm cao mới. Sau một năm 2017 đầy khó khăn với Team Liquid, Reignover sẽ tiếp tục thử thách bản thân trong màu áo CLG, theo nguồn tin của Inven.

Sự nghiệp của Reignover bắt đầu tại Incredible Miracle 2 ở quê nhà Hàn Quốc. Tương tự như IM, Reignover được gọi là “game over” bởi phong cách thi đấu thiếu nghiêm túc cùng lối chơi quá “hổ báo”.

Sự nghiệp của tuyển thủ sinh năm 1995 đã chuyển sang một chương mới khi anh rời Hàn Quốc để đến với Fnatic tại LCS Châu Âu vào năm 2015. Fnatic năm đó đã đi vào lịch sử khi đã giữ vững thành tích bất bại xuyên suốt mùa giải cho tới trước khi họ thi đấu trận Bán kết CKTG 2015.

Thành công tiếp tục đến với Reignover vào năm tiếp theo khi anh cùng với người đồng đội Heo "Huni" Seung-hoon gia nhập IMT hồi đầu màu giải 2016.

Tuy nhiên, mọi thứ đã hoàn toàn đảo chiều khi Reignover tỏ ra lạc long tại Liquid – bởi anh không tìm được sự ăn ý với những người đi đường đơn và chẳng thể thích nghi với phong cách chơi gánh đội của cặp đôi đường dưới.

Sau khi bay cao ở cả Fnatic và IMT trước đó, giờ thì Reignover đang ở dưới hố sâu.

Liquid đã thực tái thiết đội hình trong kỳ chuyển nhượng tiền mùa giải 2018 khi đem về hai tuyển thủ nước ngoài là đường trên Jung "Impact" Eon-yeong và hỗ trợ Kim "Olleh" Joo-sung. Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian gắn bó với Reignover đã hết và anh được quyền tìm kiếm những tổ chức phù hợp khác

Không như Liquid, CLG đã trở thành hình mẫu của sự ổn định trong suốt những năm qua. Vị trí duy nhất mà họ vẫn đang miệt mài tìm kiếm là người đi rừng.

Liệu đây có phải là căn nguyên của sự hồi sinh người đi rừng hay nhất LCS Châu Âu mùa giải 2015 hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Đường trên của CLG, Darshan “Darshan” Upadhyaya, vẫn đang chật vật tìm lại phong độ đỉnh cao những năm vừa qua – trong khi CLG vẫn phụ thuộc khá nhiều vào những pha đẩy lẻ của anh để vận hành chiến thuật.

Với sự có mặt của Reignover, thì CLG có thể dành nhiều sự tập trung hơn vào đường trên để giúp cho Darshan sớm giành lợi thế.

Ở phía đối diện, hỗ trợ kỳ cựu Zaqueri "aphromoo" Black vẫn chưa xác định tương lai của mình. aphromoo hiện vẫn đang là tuyển thủ tự do và chưa liên hệ với bất cứ đội tuyển nào tại LCS Bắc Mỹ.

Giả thuyết được đặt ra lúc này là CLG không còn tin vào việc aphromoo sẽ tiếp tục ở lại với tổ chức khi đem về Reignover. Điều này được lý giải bởi phong cách thi đấu trước khia của CLG thường dựa nhiều vào khả năng phối hợp giữa đi rừng và hỗ trợ - nhưng nó lại không phải là cách chơi của Reignover.

Hiện CLG vẫn còn có trong tay một tuyển thủ hỗ trợ nữa, Lee "Fill" Hyo-won, người chưa bao giờ xuất hiện trên đấu trường chuyên nghiệp.

None (Theo Dot Esports)