Mùa giải 2020 chứng kiến sự thăng tiến vượt bậc của Team Flash. Từ một ứng viên sáng giá, họ đã áp đảo phần còn lại để giữ chắc ngôi vương VCS 2020.

Đáng nói hơn thế, Flash đã hai lần đánh bại GAM Esports ở các trận Chung kết VCS Mùa Xuân & Mùa Hè 2020 để trả lại “món nợ’ đã vay ở cuối mùa giải 2019.

Bên cạnh niềm vui đăng quang, màn trình diễn chói sáng của những trụ cột và sự trưởng thành của những tân binh, Flash cũng không gặp may mắn. Họ đã không thể đại diện LMHT Việt Nam tham gia hai sự kiện quốc tế lớn nhất trong năm - lần lượt là Mid-Season Invitational (MSI) và Chung kết Thế giới - do diễn biến phức tạp của COVID-19.

Nốt trầm này cũng khiến cho tập thể và fan hâm mộ Flash kém vui đi phần nào khi họ vẫn chưa thể có lần đầu tiên “bơi ra biển lớn” từ khi được thành lập vào năm 2018.

Như vậy, mùa giải 2020 đã sớm khép lại với Flash ngay sau trận Chung kết VCS Mùa Hè 2020 vào ngày 05/9.

GameSao đã có cuộc trao đổi với Flash để nghe họ chia sẻ về những gì đáng nhớ nhất ở mùa giải 2020, nỗi buồn vì trở thành khán giả bất đắc dĩ tại CKTG cũng như các bước chuẩn bị ban đầu cho năm 2021.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Flash bảo vệ thành công chức vô địch VCS. Các thành viên đang dùng khoảng thời gian nghỉ hết mùa giải để làm gì?

Yoshino: Mình bay về Hà Nội sắm sửa dàn máy tính cho anh và em trai. Sau đó, mình dành ra vài ngày nghỉ ngơi ăn chơi xả láng rồi lại bay vào TP.HCM. Yoshino vẫn streaming đều đặn và luyện tập giữ tay nha mọi người ơi! Nhớ ủng hộ stream của “Wibu chúa” nhaaa!

Kati: Mình về quê đi ăn đám cưới.

EGO: Mình bay về Bắc Ninh thăm bố mẹ và họ hàng.

Slayder: Mình dành thời gian cho gia đình và về quê người yêu. (cười)

Palette: Mình đăng ký thêm lớp học Anh Văn để nâng cấp trình độ và cải thiện bản thân.

Stark: Mình dành ra thời gian đi tập gym cùng “chiến hữu” YiJin. Sức khoẻ Yijin cũng đã ổn trở lại rồi đấy!

Naul: Mình tiếp tục tryhard rank Hàn để cải thiện nhiều hơn sau một mùa giải mà cá nhân mình thấy là thật sự chưa tốt.

Flash từ chối nói về tương lai của YiJin và Naul

Sau trận Chung kết VCS Mùa Hè 2019, Flash luôn biết cách đánh bại GAM ở ba lần chạm trán tại các vòng play-off VCS 2020. Flash có nghĩ các bạn đang là đối thủ “kị dơ” của GAM và đâu là mấu chốt dẫn tới chiến thắng?

Bùi Mình Quân (Quản lý): Ở mùa giải vừa qua, GAM vẫn làm rất tốt ở nửa trên của Summoner’s Rift nhưng ở nửa dưới bản đồ thì lại là một câu chuyện khác. Trong một mùa giải mà Slayder và Palette càng chơi càng hay thì Team Flash rõ ràng có phần nhỉnh hơn GAM bởi vì các vị trí ở nửa trên của bọn mình không hề kém cạnh đối thủ. Thêm vào đó, lối chơi đề cao kỉ luật của Team Flash mùa giải vừa qua đã rất nhiều lần khiến GAM mắc bẫy với chiến thậut “win lane, win game” của họ. Nói Team Flash là đối thủ “kị dơ” của GAM mùa vừa rồi là không chính xác, Team Flash là đối thủ “trên cơ” của GAM trong mùa giải VCS Mùa Hè 2020.

Slayder nói rằng thắng GAM ở Chung kết Tổng không cảm xúc bằng Chung kết Nhánh Thắng do Flash đã biết mình không thể dự CKTG 2020. Ai cũng hiểu các bạn đã “sốc” sau khi biết tin nhưng chưa rõ các bạn đã đặt kỳ vọng hoặc mục tiêu cụ thể nào trong lần đầu tiên tham dự giải đâu LMHT lớn nhất hành tinh?

Slayder: Tập thể Team Flash đã tập trung cực độ cho mục tiêu vượt qua Vòng Bảng CKTG ngay trong lần đầu tiên tham dự giải đấu. Quyết tâm của các tuyển thủ, đặc biệt là mình với tư cách đội trưởng, là rất cao vì vậy thật sự đáng tiếc khi Việt Nam là khu vực duy nhất không thể góp mặt tại CKTG 2020. Hiện tại Team Flash chỉ có cách nhìn về phía trước và mục tiêu của mùa giải này là chức vô địch VCS thứ ba liên tiếp.

Flash có nghĩ rằng các bạn có duyên và dường như được “buff sức mạnh” khi thi đấu online tại team house thay vì có sự cổ vũ trực tiếp từ khán giả tại GG Stadium?

Bùi Minh Quân: Năm 2020 vừa qua là giai đoạn đen tối bởi dịch COVID-19 vì thế nếu nói bọn mình “may mắn” hay được “buff sức mạnh” khi đánh ở gaming house thì có lẽ không được đúng đắn. Việc thi đấu tại gaming house rời xa không khí của khán giả tại GG Stadium là điều không mong muốn với bất kì đội tuyển nào tại VCS. Bọn mình thật sự rất nhớ bầu không khí cổ động của các fan. 

Thời điểm anh Nguyễn Đồng Phương nghỉ việc có ảnh hưởng gì tới đội tuyển LMHT không?

Bùi Minh Quân: Thời điểm đó anh Phương Top là Giám đốc Esports của Team Flash. Tuy nhiên, anh Phương không trực tiếp can thiệp quá nhiều vào công việc nội bộ của đội tuyển LMHT. Bọn mình chỉ cảm thấy hơi bất ngờ với lý do và thời điểm anh Phương rời đi thôi.

EGO chia sẻ đã cải thiện được khả năng đi rừng nhờ sự giúp đỡ của SofM. Vậy bạn có thể cho biết cụ thể hơn đã được người đàn anh cùng vị trí chỉ bảo những gì? SofM có ảnh hưởng thế nào tới danh hiệu MVP trận Chung kết Tổng và Tân Binh Xuất Sắc Nhất VCS Mùa Hè 2020 của bạn không?

EGO: Ban đầu, mình “học lỏm” các mẹo và kĩ năng từ stream của anh Duy bởi mình luôn là fan hâm mộ của anh ấy. Đến khi có dịp, anh Duy đã hướng dẫn mình cách để thực sự phát huy hết hiệu quả của những vị tướng đi rừng mà mình thường dùng trong từng hoàn cảnh khác nhau, phối hợp chúng trong nhiều đội hình khác nhau.

Ngoài ra thì còn cả cách di chuyển và kiểm soát trong trận đấu nữa. Đó là một quá trình học hỏi khá dài nên mình nghĩ anh Duy thực sự có ảnh hưởng lớn đến danh hiệu MVP trận Chung kết Tổng và danh hiệu Tân Binh Xuất Sắc Nhất của mình. Quá trình luyện tập cùng Team Flash, hướng dẫn sửa lỗi và điều chỉnh từ Ban Huấn luyện và quá trình try-hard tại rank Hàn cũng góp phần không nhỏ cho thành công trong mùa giải đầu tiên của mình tại VCS.

Palette thừa nhận bạn không có được phong độ tốt khi còn chơi cho GAM nhưng lại đang tận hưởng “quãng thời gian thoải mái nhất tại Flash”. Ai là người giúp bạn nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới? Bạn có ý định gắn bó lâu dài với Flash? Và liệu Slayder-Palette có phải là cặp đôi đường dưới số một VCS ở thời điểm hiện tại?

Palette: Tập thể Team Flash tụi mình có độ tuổi tương đồng nhau và tính cách “hâm dở” giống nhau nên mình hoà nhập rất nhanh với mọi người. Tất cả đều rất thân thiện trong cuộc sống hàng ngày (dù rất hay “cà khịa”) và rất chuyên nghiệp trong tập luyện. Mình cảm thấy rất thoải mái để tập trung cho việc tập luyện và thi đấu khi sống tại gaming house của Team Flash.

Về việc gắn bó lâu dài thì tất nhiên nếu không khí tại Team Flash vẫn luôn được như bây giờ và mọi người luôn cảm thấy hạnh phúc và trân trọng thời gian bên nhau thì tại sao mình lại không gắn bó lâu dài được chứ?!

Ở thời điểm hiện tại thì mình tự tin Slayder và Palette là cặp đôi đường dưới mạnh nhất ở VCS. Vì điều này đã được cá nhân tụi mình thể hiện từ những mùa trước và khi kết hợp cùng nhau trong mùa giải vừa qua. Mục tiêu của mình trong tương lai là vươn đến đẳng cấp của những cặp đường dưới thế giới.

Kati đã đi dường sòng phẳng với Dia1, MVP VCS Mùa Xuân & Mùa Hè 2020, ở cả ba lần đối đầu tại hai vòng play-off. Vậy bí quyết của bạn là gì khi luôn giữ được sự tự tin và tỉnh táo trước Dia1 - điều mà hiếm người làm được tại VCS vào lúc này?

Kati: Bí quyết duy nhất mình đúc kết được sau mùa giải trước có phần hơi chuệch choạc là tập trung tuyệt đối trong tập luyện và thi đấu, bỏ qua việc đối thủ của mình là ai. Có lẽ chính tâm lý nhập cuộc “bất cần đời” trong mùa giải này đã giúp mình tự tin hơn hẳn trong các cuộc đối đầu ở đường giữa.

Slayder nhắn nhủ fan “đừng quá lo lắng cho team” trong bối cảnh Flash không được dự CKTG 2020. Vậy các bạn đang có những động thái chuẩn bị cụ thể nào cho mùa giải 2021? Liệu chúng ta có thể trông đợi vào những bản hợp đồng “bom tấn”?

Bùi Minh Quân: Team Flash đang có những bước chuẩn bị cho mùa giải 2021 ngay từ thời điểm này và Slayder đã đúng khi nhắn nhủ với fan rằng “đừng quá lo lắng cho team”. Đúng vậy! Bọn mình sẽ không dừng bước dù cho năm vừa rồi là một năm khá thiếu may mắn của Team Flash khi giành được hai chức vô địch liên tiếp nhưng lại lỡ hẹn với các giải đấu quốc tế.

“Bom tấn” hay không, Team Flash 2021 chắc chắn sẽ là phiên bản nâng cấp của Team Flash 2020.

LPL sắp sửa áp dụng hệ thống giới hạn mức lương và sẽ dùng một thuật toán chuyên biệt để đưa ra mức tiền lương tương xứng với màn trình diễn của tuyển thủ qua từng trận. Flash nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng gì tới LPL nói riêng và toàn bộ giới LMHT chuyên nghiệp nói chung? Flash có ủng hộ VCS áp dụng mô hình này?

Bùi Minh Quân: Việc có một giới hạn mức lương khi xét về góc độ chung sẽ là một điều tốt cho bất kì tổ chức thể thao điện tử nào để bảo đảm việc sẽ không bể quỹ lương cũng như việc không bị các bên thứ ba (nếu có) “thổi giá” trong quá trình chuyển nhượng. Tuy nhiên, nếu để đánh giá phong độ tuyển thủ qua từng trận đấu mà đưa ra mức lương phù hợp thì có lẽ vẫn còn hơi máy móc và khá khó để có đủ tiêu chí đánh giá. Vì vẫn có nhiều tuyển thủ xuyên suốt mùa giải nếu đưa lên so sánh với phần còn lại của cả đội sẽ luôn không thể “xanh” hơn hay là một nhân tố gánh đội nhưng lại là người phù hợp với lối chơi đội tuyển đó và giúp việc vận hành dễ hơn. Team Flash hoàn toàn ủng hộ việc giới hạn mức lương, tương tự như luật công bằng tài chính trong bóng đá - một bộ luật minh bạch sẽ tạo nên sự công bằng hơn về mặt kinh tế cho các tổ chức tham gia giải đấu (ở một mức nào đó). Nhưng mình nghĩ nên có một số thay đổi mới có thể áp dụng được cho VCS.

Phía Riot Games cam kết sẽ trích 2.1% tiền thưởng CKTG 2020 cho Flash và GAM như là một món quà an ủi cho cả hai đại diện của VCS. Nó có ý nghĩa như thế nào với tổ chức và các thành viên trong đội tuyển?

Bùi Minh Quân: Thật ra mà nói được tham dự CKTG thì tiền thưởng không phải là số một mà chính sự vinh dự, tự hào khi được đại diện cho Việt Nam tham dự giải đấu quốc tế lớn nhất năm của LMHT, đối đầu với những đối thủ mạnh nhất và khẳng định bản thân - đó mới là điều khiến các game thủ khát khao để giành được tấm vé đến với CKTG. Vì thế, 2.1% tiền thưởng có lẽ là niềm an ủi không nhỏ về mặt kinh tế cho tổ chức Team Flash nhưng sẽ không bao giờ đủ để bù đắp cho sự thất vọng về mặt tinh thần của đội ngũ Ban Lãnh đạo, Ban Huấn luyện và các tuyển thủ khi không được góp mặt tại giải đấu lớn nhất năm. 

Ban Lãnh đạo Flash đang theo dõi đội tuyển LMHT của họ thi đấu trận Chung kết VCS Mùa Hè 2020 tại gaming house ở TP.HCM

Cộng đồng LMHT đang bàn tán về danh sách những tuyển thủ xuất sắc nhất CKTG 2020. Flash có thể liệt kê ra những tuyển thủ mà các bạn cho rằng họ đáng xem nhất ở mỗi vị trí?

Yoshino: Nuguri, SofM, ShowMaker, JackeyLove, Mikyx.

Kati: Nuguri, SofM, ShowMaker, Ruler, Keria.

Stark: Nuguri, SofM, Knight, JackeyLove, Keria.  

Palette: Nuguri, SofM, Knight, JackeyLove, Keria. 

Nhiều chuyên gia dự đoán rằng LPL sẽ có lần thứ ba liên tiếp lên đỉnh tại CKTG, nhất là khi họ đang là quốc gia chủ nhà. Các bạn có đồng ý với quan điểm này? Hãy gọi tên ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vương CKTG 2020 theo quan điểm của từng tuyển thủ và nêu lý do.

Sergh (HLV Trưởng): Cá nhân mình cũng nghĩ LPL sẽ tiếp tục thống trị CKTG lần này. Bởi họ đã chứng minh LPL là khu vực mạnh nhất trong vòng hơn một năm trở lại đây. Nếu phải gọi tên một ứng cử viên sáng giá thì có lẽ là Top Esports vì tất cả các thành viên của TES đang là những người chơi có kĩ năng bậc nhất ở vị trí của mình. Nếu thi đấu đúng phong độ thì TES thật sự là ứng cử viên nặng ký tại CKTG 2020.

Đây là lần đầu tiên SofM và Suning góp mặt tại một kỳ CKTG. Flash nghĩ sao về cơ hội tiến sâu của tuyển thủ Việt Nam duy nhất tại CKTG 2020?

Sergh: Suning là một đội tuyển mạnh tại CKTG lần này. Theo đánh giá của mình thì nếu phát huy được hết thực lực và thi đấu đúng với kỳ vọng của các fan hâm mộ thì Suning hoàn toàn có thể tiến xa tại giải đấu lần này, Bán kết hoặc hơn thế nữa. Tuy nhiên, đây chỉ là lần đầu tiên Suning và cá nhân SofM đến với CKTG vì vậy có lẽ họ sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với những đội tuyển nhiều kinh nghiệm. Hy vọng tuyển thủ duy nhất đại diện cho Việt Nam tại CKTG lần này sẽ đạt được phong độ cao nhất và tiến sâu hết mức có thể. 

Nếu được đi CKTG 2020, các bạn thích đối đầu với đội tuyển nào nhất? Tại sao?

Yoshino: DAMWON Gaming vì mình muốn đối đầu Nuguri!

EGO: Tất nhiên là Suning rồi!

Kati: G2 Esports vì lối đánh cống hiến điên dại của họ. (cười)

Slayder: Bất cứ đối thủ mạnh nào!

Trong tình huống giả định, các bạn thích rơi vào bảng đấu nào nhất tại Vòng Bảng CKTG 2020? Tại sao?

Bùi Minh Quân: Trong tình huống giả định, có lẽ Team Flash mong muốn nhất là rơi vào bảng đấu có Suning để EGO được đối đầu với người anh của mình và G2 để admin “mặn mòi” của fanpage Team Flash có dịp chạm trán những người đồng nghiệp “cực mặn” trên MXH. Có lẽ đó sẽ là những cuộc đối đầu khá thú vị cho các fan hâm mộ của Team Flash và cho cá nhân tài năng trẻ EGO. Hiện tại thì bảng đấu đó đang thật sự hiện hữu, chỉ là không có Team Flash.

Cuối cùng, Flash có muốn nhắn nhủ gì tới fan hâm mộ vẫn luôn theo sát đội tuyển trong suốt thời gian qua?

Tập thể Team Flash: Xin cảm ơn tất cả những fan hâm mộ đã đồng hành và cổ vũ cho Team Flash trong năm vừa qua. Team Flash chắc chắn sẽ không ngừng cố gắng để giữ vững ngôi vị số một LMHT Việt Nam và vươn tầm hơn nữa. 

Team Flash loves our fans!

June_6th