Lần đầu tiên kể từ năm 2017, LMHT châu Âu không đóng góp bất cứ đại diện nào tại trận Chung kết Chung kết Thế giới. Sau thất bại toàn diện 1-3 trước DAMWON Gaming tại trận Bán kết 1 CKTG 2020 vào tối qua (24/10), G2 Esports đã chính thức trở thành cựu Á quân.

Nhà vô địch LEC sẽ phải trải qua một chặng đường dài từ Thượng Hải về Berlin để xoa dịu vết thương trước khi bước vào chiến dịch LEC Mùa Xuân 2021.

Loạt Bo5 không diễn biến hấp dẫn như mong đợi của số đông fan hâm mô và nó cũng khiến nhiều người tỏ ra bất ngờ và thất vọng về màn trình diễn của G2. Game 4 chứng kiến DAMWON giành chiến thắng nhanh nhất lịch sử 10 kỳ CKTG biến họ trở thành ứng viên nặng ký cho ngôi vương.

Một trong những vấn đề cốt lõi mà G2 phải đối mặt ở CKTG 2020 là thích nghi với meta đi rừng chủ lực - lối chơi đã phổ biến toàn cầu nhờ sức mạnh vượt trội của những vị tướng như Graves, Nidalee và Kindred.

Mặc dù đi rừng kỳ cựu Jankos đã chứng minh anh có khả năng chơi tốt những vị tướng đó ở đẳng cấp cao nhưng đó vẫn là chưa đủ để đem lại thành công chung cho G2.

G2 phụ thuộc quá nhiều vào các đường đơn và Jankos vốn nổi tiếng là một đi rừng đa dụng nhằm tối ưu hóa lượng sát thương của đồng đội. Để làm được điều đó, Jankos có thói quen gank rất nhiều ở giai đoạn đầu và buộc phải đánh đổi bằng việc mất nhiều bãi quái rừng - hoàn toàn trái ngược với những đi rừng hàng đầu tại CKTG 2020.

G2 có vẽ lạc lõng trong meta bởi Jankos không thể “chăm bẵm” các đường thường xuyên như trước, mặc dù vẫn có nhiều thời điểm tính toán chính xác.

Việc phải sắm vai một chủ lực khác trong đội hình tạo thành một áp lực lớn cho tuyển thủ đi rừng. Trong cuộc phỏng vấn sau trận thua DAMWON, Jankos nói rằng phải học theo phong cách đi rừng carry là một điều mới mẻ với cả đội G2.

Nó yêu cầu Jankos “tryhard hơn nữa trong các buổi đấu tập” và “đánh giá các trận đấu tốt hơn” để trở thành chỗ dựa về nguồn sát thương cho toàn đội.

Jankos nói rằng G2 đã tiến bộ nhiều ở mùa giải 2020 "nhưng vẫn chưa đủ" đế đánh bại DWG

Jankos tiếp tục giải thích rằng anh cảm thấy “năm nay meta xoay quanh rừng quá nhiều” và “nó chỉ phụ thuộc vào ý định farm hay gank của bạn”.

Người đi rừng đem tới sự cơ cộng trên khắp bản đồ mà không vai trò nào có được trong LMHT. Bởi thế, họ luôn gánh vác trọng trách phải xuất hiện ở bất cứ đâu ngay tại thời điểm đồng đội cần nhất.

Kết lại, tuyển thủ vẫn là những game thủ chuyên nghiệp và Jankos tin dù áp lực gia tăng nhưng “bạn luôn phải thi đấu tại CKTG.” Về khía cạnh này, đi rừng của G2 cho biết trách nhiệm của anh “không khác quá nhiều so với năm ngoái.

Và dù hành trình của G2 tại CKTG 2020 đã đi đến hồi kết nhưng fan hâm mộ có thể chờ đợi đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử LEC sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn ở mùa giải 2021 - dù meta đi rừng vẫn tiếp tục thống trị.

Còn về phía DAMWON, ít ai ngờ rằng một đội tuyển chỉ mới thành lập vào năm 2017 lại có mặt tại trận đấu quan trọng nhất mùa giải năm nay trong lần thứ hai dự CKTG.

Niềm hy vọng sáng giá nhất của LCK vẫn đang đáp lại niềm tin nơi người hâm mộ và đang hướng tới chiếc Cúp Summoner trong trận Chung kết diễn ra vào lúc 17g00 ngày 31/10 - nơi họ sẽ gặp đội thắng trong cặp Bán kết 2 giữa Top Esports vs Suning vào chiều nay (25/10).

None (Theo Dot Esports)