Huni quay trở lại LCS Bắc Mỹ

Huni bị SKT "trảm" là điều đã được dự đoán từ trước

Heo "Huni" Seung-hoon đang là tâm điểm của cộng đồng fan hâm mộ LMHT trong suốt những ngày vừa qua. Đầu tiên, SK Telecom T1 thông báo rằng anh đã rời khỏi tổ chức và đang tìm kiếm những lựa chọn thích hợp.

Giờ thì đường trên này có thể sẽ tìm đường trở lại LCS Bắc Mỹ dưới chướng Echo Fox tại giải đấu LCS Bắc Mỹ nhượng quyền thương mại, theo nguồn tin của ESPN Esports.

Nếu quá trình đàm phán thành công, và Huni tới chơi chơi Echo Fox, thì anh sẽ là tân binh thứ tư của đội tuyển – bên cạnh những đường trên Joshua "Dardoch" Hartnett, hỗ trợ Adrian “Adrian” Ma và xạ thủ Johnny "Altec" Ru.

Hợp đồng của Dardoch với Team Liquid còn hạn tới hết năm 2019, nhưng Echo Fox đã mua lại để đưa anh về. Liquid mới đây đã xác nhận sở hữu Jake "Xmithie" Puchero, đồng nghĩa với việc Dardoch sẽ trở thành người chơi dự bị hoặc chia sẻ vị trí đi rừng ở đội hình chính thức.

Echo Fox đang mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng và thải loại toàn bộ đội hình cũ

Dardoch và Xmithie đều liên quan tới các vụ drama ở quãng đầu mùa giải trước - khi Dardoch là một phần của thương vụ hoán đổi với Xmithie giữa Immortals Counter Logic Gaming. Dardoch sau đó đã bị CLG thải loại với lý do anh này đã “không tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc với tất cả thành viên trong đội”, trước khi quay trở lại Liquid – nơi anh đã có màn ra mắt ở mùa giải 2016.

Adrian và Altec được Echo Fox đưa về với tư cách là hai tuyển thủ tự do – khi mà hợp đồng giữa họ với Team Dignitas đã không còn hiệu lực do đội tuyển này không thể giành suất tham dự LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2018.

IMT là đội tuyển đã nâng tầm Huni, tạo bước đệm giúp anh đến với SKT

Huni đã từng chơi cho Immortals trong lần gần đây nhất anh còn hiện diện trên sàn đấu LCS Bắc Mỹ - và góp công lớn vào ngôi nhất bảng lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức tại giải đấu Mùa Xuân 2016.

Nếu thông tin Huni gia nhập Echo Fox là chính xác, thì anh sẽ phải rất nỗ lực để giúp cho đội tuyển này thoát khỏi đáy BXH trong lần thứ tư tham liên tiếp góp mặt tại giải đấu LMHT số một Bắc Mỹ.

IgNar là người của bbq.Olivers

IgNar khẳng định anh muốn quay trở lại thi đấu tại LCK Hàn Quốc ở mùa giải 2018

Lee "IgNar" Dong-geun, cựu hỗ trợ của Misfits Gaming, đã lựa chọn điểm đến tiếp theo của mình là BBQ để tranh tài tại LCK Mùa Xuân 2018, theo thông tin từ Inven Global.

Misfits đã xác nhận chia tay với IgNar vào ngày 23/11 vừa qua. Anh rời bỏ Misfits cùng với đường giữa Tristan "PowerOfEvil" Schrage – và gần như ngay lập tức, đội tuyển này đã bổ sung đường giữa Chres "Sencux" Laursen và hỗ trợ Mihael "Mikyx" Mehle từ Splyce để thay thế họ.

IgNar là một trong những nguyên nhân chính đứng sau thành công của Misfits tại LCS Châu Âu và CKTG mùa giải vừa qua. Những lựa chọn “đặc dị” của anh trong meta ưa chuộng Lư Hương Sôi Sục, như Blitzcrank hay Leona, đã giúp Misfits có được liên tiếp những thắng lợi quan trọng.

IgNar là một trong số ít những hỗ trợ có lối chơi phá cách và hiệu quả tại CKTG 2017

Misfits gần như đã có vé dự Bán kết CKTG 2017 sau màn trình diễn ấn tượng của họ trước SKT  – nhưng IgNar và đồng đội vẫn chưa thể làm được điều đó và buộc phải dừng chân tại vòng Tứ kết.

BBQ đã cán đích hạng chín tại LCK Múa Hè 2017 và vừa trải qua Vòng Thăng Hạng LCK Mùa Xuân 2018. BBQ đã đánh bại CJ Entus hai lần để chắc suất dự LCK sau khi để thua Kongdoo Monster ở Vòng 2 Nhánh Thắng.

Cựu ngôi sao đường giữa của Fnatic chuyển sang LCS Bắc Mỹ

Sau gần hai năm khoác áo H2k-Gaming, Fabian "Febiven" Diepstraten đã sẵn sàng đón nhận thử thách mới tại một giải đấu hoàn toàn mới, theo nguồn tin của ESPN Esports.

Cùng với đường trên Colin "Solo" Earnest từ Gold Coin United, Febiven được cho là đã đặt bút ký vào bản hợp đồng giao kèo với tân binh của LCS Bắc Mỹ ở mùa giải 2018, Clutch Gaming.

Clutch Gaming có chủ sở hữu là ông chủ của CLB bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA Houston Rockets, Tilman Fertitta, và là ¼ đội tuyển mới toanh chuẩn bị tranh tài tại LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2018. Theo Sebastian Park, Trưởng nhóm phát triển eSports của Houston Rockets, đội tuyển này đang tiếp cận với những tuyển thủ tự do với định hướng lâu dài trong tương lai.

Tôi nghĩ rất nhiều người đang tìm kiếm tuyển thủ tự do, và nhìn nhận nó…như là một cú nước rút, nhưng thực chất đây lại là một cuộc chạy đua đường trường”, Sebastian Park nói với Dot Esports. “Đây không phải trường hợp mà mọi người đều sẵn sàng ở ngày đầu tiên và tất cả cũng không chắc rằng trong ngày cuối cùng. Vì thế, chúng tôi sẽ tạo ra một sự kết hợp cho cả hai vế. Chúng tôi sẽ đi nhanh nhất có thể, nhưng không nhanh hơn thế.

Clutch Gaming vẫn chưa chính thức công bố bất cứ tân binh nào trong trạng thái tự do từ tuần trước. Nhưng sự kiên nhẫn đã được đền đáp bằng bản hợp đồng của Febiven, một trong những đường giữa hàng đầu của LCS Châu Âu, người đã quay trở lại H2K sau một năm gắn bó với Fnatic.

Giờ thì Febiven sẽ nối dài thêm danh sách đường giữa LCS Châu Âu chuyển sang LCS Bắc Mỹ thi đấu nhờ những món tiền khổng lồ cùng sự đối đãi đặc biệt dành cho các ngôi sao.

Cùng với Febiven và Solo, Clutch Gaming cũng đã đem về ba tuyển thủ đã từng chơi tại LCS Bắc Mỹ, gồm có đi rừng Nam "LirA" Tae-yoo, xạ thủ Apollo "Apollo" Price và hỗ trợ Nickolas "Hakuho" Surgent. Cả ba đều là trái tim của Team EnVyUs ở mùa giải trước khi giúp đội tuyển này giành quyền chơi tại vòng play-off – nhưng đã thất bại ngay từ Vòng 1.

Xây dựng lối chơi xoay quanh Febiven có thể là hướng đi chính xác mà Clutch Gaming cần làm trong lần đầu tiên thi đấu tại LCS Bắc Mỹ.

Còn về phía H2K, tuy chưa có thông tin chính thức về màn chia tay với Febiven, nhưng đây vẫn là một tin buồn. HLV Trưởng Neil "pr0lly" Hammad đang tìm kiếm cơ hội tại LCS Bắc Mỹ và chưa ai cam kết ở lại với H2K, theo cơ sở dữ liệu của Riot Games – đang buộc đội tuyển này phải lao vào một cuộc tái thiết.

Tổ chức này có thể sẽ rời bỏ LCS Châu Âu sau bức thư gửi cho Riot để chỉ trích về sự hỗ trợ nghèo nàn mà BTC dành cho các đội tuyển.

Toàn bộ LCS Châu Âu đang đứng trước viễn cảnh chẳng mấy tươi sáng – và trước mắt là hàng loạt những ngôi sao hàng đầu của khu vực chuẩn bị cập bến LCS Bắc Mỹ.

Chịu (Theo Dot Esprots)