LGD và Peanut chia tay sau một mùa giải

Peanut đến LGD sau mùa giải 2019 thất bại cùng Gen.G

LGD Gaming đã nói lời chào tạm biệt với đi rừng kỳ cựu Peanut ở kỳ chuyển nhượng tiền mùa giải 2021.

Dù đã thể hiện không đến nỗi nào trong suốt LPL 2020 nhưng Peanut lại không thích ứng được với metagame tại Chung kết Thế giới vừa qua. Tại giải đấu lớn nhất hành tinh được tổ chức trên sân nhà của các đội LPL, cựu tuyển thủ của SK Telecom T1 đã không thể sắm vai chủ lực do chơi không tốt những vị tướng Lillia, Graves và Nidalee.

Mọi thứ được đẩy lên đỉnh điểm khi một fan hâm mộ LGD nặc danh đã truy ra được thông tin cá nhân và gửi vòng hoa tang đến nhà Peanut.

Sau kỳ CKTG đáng quên và không còn nhận được lòng tin nơi người hâm mộ có thể là nguyên nhân chính khiến tuyển thủ người Hàn muốn ra đi.

Tôi rất buồn khi quyết định được đưa ra trong thời gian ngắn như vậy. Vì hoàn cảnh của đội tuyển, LGD và tôi đã thống nhất để tôi trở thành tuyển thủ tự do”, Peanut trả lời phỏng vấn Korizon. “Hiện tôi đang tìm kiếm những lời đề nghị, sẵn sàng lắng nghe bất cứ đội tuyển hoặc khu vực nào. Tôi chúc LGD sẽ gặp nhiều may mắn trong những nỗ lực tương lai.

Thật khó để tưởng tượng một tuyển thủ giàu kinh nghiệm và danh tiếng như Peanut phải đi tìm việc trước thềm mùa giải 2021.

Với tâm thế sẵn sàng thử sức ở bất cứ đâu, có thể chúng ta sẽ được thấy “Hạt Đậu Nhỏ” lần đầu tới phương Tây chinh chiến nếu nhận được một bản hợp đồng vừa lòng đôi bên.

Upset sắp là tân binh của Fnatic

Cựu xạ thủ của Astralis (tiền thân là Origen) được cho là chuyển sang một đội tuyển danh tiếng hơn tại LEC, Fnatic.

Ngoài Fnatic, nhiều nguồn tin cho hay Invictus Gaming cũng đang rất quan tâm tới Upset

Theo cây viết Yuste Armero của Esportmaníacos, tuyển thủ 20 tuổi sẽ gia nhập Fnatic để lấp vào chỗ trống của Rekkles - người đã khoác áo G2 Esports vào đêm hôm 20/11.

Upset là “lựa chọn ưu tiên” của Fnatic và từng đóng vai trò quan trọng trong đội hình cán đích hạng ba LEC Mùa Xuân 2020 của Origen.

Nhưng cả Upset lẫn Origen đều chơi dưới sức ở LEC Mùa Hè 2020. Họ xếp bét với tỉ lệ thắng chỉ 33% - so với 50% của Fnatic. Sau kết quả đáng buồn đó, thế lực một thời của LMHT châu Âu tuyên bố đổi tên thương hiệu thành Astralis.

Vào ngày 17/11 vừa qua, Astralis đã gạch tên Upset, Xerxe, Jacktroll và Alphari ra khỏi danh sách nhân sự. Ngay sau đó, Upset đã được Astralis thay thế bởi Jeskla, cựu xạ thủ của mousesports.

Nếu thông tin là chính xác, Upset sẽ tái ngộ với đồng đội cũ Nisqy - đường giữa của C9 đã đánh mất vị thế từ khi Perkz xuất hiện và cũng đang được đồn thế chỗ Nemesis tại Fnatic.

Nisqy cùng Upset từng sát cánh bên nhau trong màu áo Melty eSport Club hồi năm 2016. Đội tuyển này đã gặt hái được một số thành tích đáng kể với đỉnh cao là chức vô địch DreamHack Valencia 2016 và Moba Cup.

Đội hình tin đồn của Fnatic ở mùa giải 2021 gồm đường trên Bwipo, đi rừng Selfmade, đường giữa Nisqy, xạ thủ Upset cùng hỗ trợ Hylissang.

ABC