Maokai là một phần của đợt làm lại quy mô lớn tướng Đỡ đòn ở giai đoạn Giữa Mùa Giải 2017, Riot xác nhận thông tin này trên diễn đàn LMHT.

Sau Sejuani, tới lượt Maokai được Riot xác nhận nằm trong lớp tướng nhỏ Tiên Phong chuẩn bị đón nhận đợt nâng cấp lớn

Đây rõ ràng là thông tin tốt cho nhiều người chơi. Ma Cây thực sự cần một cuộc “đại tu” toàn diện. Maokai luôn là một trong số những vị tướng đường trên hàng đầu trong suốt một thời gian dài. Một phần lý do là bởi các tướng đỡ đòn đang có trạng thái rất tốt ở thời điểm hiện tại, và Maokai được coi là đại diện tiêu biểu nhất của lớp tướng này khiến Ma Cây ngày càng phổ biến.

Không chỉ là một tướng đỡ đòn cực mạnh, mà cụ thể hơn, Maokai còn đang sở hữu một sức mạnh không thể ngăn cản (over-powered - OP).

Maokai quá mạnh!

Thực tế, yếu tố OP là một trong những lý do lớn khiến cho Maokai cần một bản cập nhật lớn, và đó cũng là một trong những vấn đề Riot lên kế hoạch khắc phục nó. Bộ kỹ năng của Maokai không cung cấp bất cứ thứ gì độc đáo giữa một “rừng” các vị tướng đỡ đòn khác, mà đơn giản Ma Cây chỉ mạnh hơn chúng xét trên mọi phương diện.

Thực tế, trong đấu trường chuyên nghiệp, Maokai là một trong những tướng đường trên bị cấm nhiều nhất, và nếu không vậy, chắc chắn Ma Cây sẽ được chọn. Nó quá mạnh, và các cao thủ hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Nhưng cái gì làm cho Maokai mạnh đến vậy? Thứ làm cho Maokai đánh bật các tướng đỡ đòn khác ở đường trên chỉ có thể là chiêu cuối . Nó giúp cho Maokai giảm sát thương nhận vào trên một khu vực rộng, vì và nó tiêu hao năng lượng để duy trì trạng thái kích hoạt, nên nó có thể tồn tại trong khoảng thời gian rất lâu. Nó cũng có quãng hồi chiêu ngắn nếu so với những kỹ năng giảm sát thương khác, như chiêu cuối  của  Alistar chẳng hạn.

Phần lớn các tướng đỡ đòn đều ít hữu dụng khi tướng chủ lực của đối phương có những món trang bị kiểu như  Cung Xanh, nó tăng chỉ số xuyên giáp. Nhưng Maokai không như vậy. Cây đại thụ chỉ cần bật chiêu cuối và lao thẳng về phía trước, do nó giảm đi lượng sát thương chuẩn bị ập đến, bao gồm cả các đòn tấn công xuyên giáp.

Bạn nghĩ rằng, Maokai “trâu” như vậy chắc là không gây nhiều sát thương đâu nhỉ - nhưng sai thật rồi! Nó gây nhiều sát thương hơn phần lớn các tướng đỡ đòn khác trong LMHT, và là một trong những vị tướng có lượng STVL cơ bản lớn nhất. Riot lên kế hoạch “đánh thọt” Maokai vài bậc ở bản cập nhật lần này.

Từ sức mạnh tuyệt vời cho đến sự nhàm chán tuyệt đối

Lối chơi của Maokai không hề có điểm nhấn

Sức mạnh của Maokai đã được mô tả rõ ràng ở phần trên, nhưng nó lại tỉ lệ thuận với sự chán chường khi sử dụng vị tướng này. Giống như phần lớn các tướng đỡ đòn khác, Maokai có khả năng mở giao tranh, một chút hiệu ứng khống chế cứng và một chiêu cuối rất quan trọng.

Nhưng không giống với các nhân vật khác cùng lớp tướng, chiêu cuối của Maokai không hề biến ảo và hoa mỹ. Nó chẳng ném ra một cú bola băng khổng lồ  lên kẻ dịch để đóng băng chúng như  Sejuani, cũng chẳng lướt tới và hất tung tất cả cùng lúc  như  Malphite, và lại càng không rải rác chi chit những mảng chất lỏng nhày nhụa , quấy nhiễu tất cả như  Zac…

Không, Maokai chỉ bật chiêu cuối và lao vào giảm sát thương rồi đuổi theo kẻ địch. Khi hết năng lượng, Maokai tắt chiêu cuối, nó gây sát thương lên bất cứ kẻ địch nào ở gần dựa vào lượng sát thương trước đó Ma Cây đã hấp thụ. Đó là tất cả. Không to tát, cũng chẳng phải hiệu ứng khống chế thay đổi cục diện, không hiệu úng hình ảnh và bóng loáng, bắt tai…Chẳng gì cả!

Không chỉ có chiêu cuối nhàm chán, mà toàn bộ kỹ năng còn lại của Maokai cũng “nhạt”. Chẳng thứ gì đem lại cho người chơi cảm giác thích thú. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của bản cập nhật lần này là đem tới một chút màu sắc cho cây đại thủ đã già cỗi, và chắc chắn Maokai cũng cần tới nó.

Do bộ kỹ năng nhàm chán này, nên Maokai cũng rất dễ chơi. Bật chiêu cuối lên, lướt vào , kích hoạt Q , hất tung kẻ địch, và lại tắt R…Đó là những thứ phức tạp nhất mà Maokai có thể thực hiện, và Riot đã nhắm tới việc đem tới chút gì đó thách thức cho người chơi LMHT để khiến Ma Cây xứng đáng được tìm hiểu và lựa chọn.

Cuộc khủng hoảng bản sắc là một vấn đề thực sự, ngay đến cả Ma Cây cũng vậy

Maokai đã từng được Riot nâng cấp hình ảnh vào năm 2014, nhưng lối chơi vẫn được giữ nguyên so với lần đầu ra mắt vào đầu năm 2011

Maokai có thể mạnh mẽ, nhưng cùng với sự đơn điệu, nhàm chán của nó, Ma Cây thiếu đi sự đặc trưng khiến người chơi muốn chơi. Sejuani, Malphite và Zac ít ra cũng có chiêu cuối để cảm thấy độ quan trọng, nhưng Maokai lại chẳng có gì. Nó cũng là một nỗi tủi hổ, bởi ý tưởng tạo ra một cây đại thụ đang trong cuộc chiến đánh đuổi những tai ương tử linh khỏi Quần Đảo Bóng Đêm nghe rất bắt tai. Nhưng không may, bạn sẽ không có cơ hội “ngầu” như vậy khi chơi Maokai (nó thực chất là một cái cây khổng lồ biết đi bộ).

Khi bạn chơi  Zed, bạn cảm thấy như một ninja bóng tối với khả năng lướt và tạo bóng ảo. Khi lựa chọn  Ekko, bạn thấy mình như một cậu bé liên tục thao tác với thời gian để thoát khỏi những con phố bị vây chặt bởi tội phạm. Là  Hecarim, bạn thấy mình như một kỵ binh bất tử luôn hứng thú lao vào trận chiến và để lại dấu vết là những dấu móng ngựa.

Maokai không giống như Truyền Thuyết mà Riot hư cấu lên

Nhưng Maokai? Chẳng gì cả. Không đâu trong bộ kỹ năng của Ma Cây lại cho bạn cảm giác mình là một cái cây bị ám và được dẫn dắt bởi các tinh linh vậy. Riot muốn mang bản sắc đó quay trở lại với Maokai để nó là một vị tướng có phong cách độc đáo giống với bất cứ nhân vật nào khác trong game.

Bản cập nhật Giữa Mùa Giải 2017 bao gồm những thay đổi lớn của Sejuani và Maokai dự kiến sẽ xuất hiện ở hai phiên bản 7.9 hoặc 7.10, theo bài viết được Riot đăng tải trên diễn đàn LMHT. Chúng ta đang chuẩn bị đón chào bản cập nhật 7.4, và có thể sẽ mất một khoảng thời gian kha khá nữa thì mới có thể chứng kiến được một diện mạo hoàn toàn mới của Maokai.

Nhưng nhìn chung, hẳn người chơi sẽ muốn được thấy một Ma Cây đã hoàn thiện hoàn toàn thay vì chỉ được thiết kế một cách qua loa, vội vàng…

Gamer (Theo Dot Esports)