Hôm qua (06/8), trang Inven đã có cuộc phỏng vấn với người đi rừng của SK Telecom T1, Han “Peanut” Wang-ho, ngay sau khi anh cùng với đồng đội giành chiến thắng trước bb.q Olivers tại trận đấu cuối cùng thuộc vòng bảng LCK Mùa Hè 2017.

Cuộc trao đổi xoay quanh Cho’Gath, “gu” nghe nhạc đặc biệt của Peanut và cảm xúc hiện tại của tuyển thủ sinh năm 1998 khi đối đầu với những người đồng đội cũ trong màu áo ROX Tigers.

Bạn vừa chơi trận đấu cuối cùng của vòng bảng (LCK Mùa Hè 2017).

Mùa giải này trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ. Cuối cùng thì tôi đã biết ý nghĩa của câu nói “thời gian thấm thoát thoi đưa” rồi. Tôi đang cố gắng hết sức mình để chuẩn bị cho trận Wildcard (vòng play-off). Và đó cũng là điều tôi có thể nghĩ đến trong suốt những ngày nay.

Bạn có thất vọng với những gì Ván 1 đã xảy ra ở trận đấu vừa rồi không?

Cá nhân tôi không quan tâm bởi tôi đã ghi được rất nhiều điểm cho đội. Nhưng rõ ràng là không may cho chúng tôi khi phải nhận kết cục thua trận chung cuộc.

Bạn hiện đang xếp hạng nhì trên BXH xếp hạng đơn tại máy chủ Hàn Quốc. Bạn có nghĩ rằng nó có giúp ích nhiều cho các trận đấu LCK?

Khá là khó trả lời, tôi nghĩ nó nhiều hoặc ít hơn tương đương nhau. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi lại chơi tệ như trước đây. Tôi đang thi đấu như cái cách mà tôi thường chơi nhưng cảm thấy như mình đang có những kết quả tốt hơn. Có thể là do tôi đang cố gắng nhiều hơn trước.

Tại sao không cố gắng cho ngôi vị nhất bảng?

Tôi sẽ có mặt tại đó nếu tôi giành chiến thắng nhiều hơn hai trận. Tôi chắc chắn sẽ cố gắng. (cười)

Ý kiến của bạn về Cho’Gath đi rừng?

Cho’Gath không thực sự quá tuyệt vời trong vai trò đi rừng. Tôi nghĩ Cho’Gath mạnh hơn ở vị trí tướng đi đường trên thay vì đi rừng. Đó là lý do tại sao chúng ta đang chứng kiến Cho’Gath đường trên nhiều hơn thay vì trong rừng.

Tôi đã nghe nói bạn đang học tiếng Anh giao tiếp.

Tôi không cải thiện được nhiều. (cười) Tôi chỉ đang cố gắng tiếp nhận một điều mới mẻ mà tôi đã từng biết. Thứ gì đó tôi đã biết nhưng đã quên mất. Tôi không thực hành quá nhiều – tôi chỉ đang học các cụm từ mà mình có thể sử dụng trong các cuộc phỏng vấn.

Tôi nghe nói bạn đang tập thể dục.

Có, tôi đã cải thiện sức bền và giờ thì đã khỏe hơn nhiều rồi.

Bạn có đang tập luyện thường xuyên?

Dĩ nhiên rồi. Tôi tập thể dục đều đặn chứ.

Những bài hát trên stream của bạn đang cổ hơn nhiều so với những người cùng lứa tuổi với bạn.

Tôi chơi những bài hát cũ khi nghe chúng trên TV, trong quán café và cả trong phòng gym. Các bạn có biết rằng, có những ứng dụng bạn có thể sử dụng nó để tìm tên các bài hát chứ? Đó là cách tôi tìm thấy tên của chúng.

Tôi cũng có một danh sách (bài hát) khác từ những người xem stream. Đó là lý do tại sao tôi có thể chơi những ca khúc không thực sự phù hợp lắm với lứa tuổi của mình.

Có một lý do khác. Anh trai của tôi thường xem rất nhiều chương trình ca nhạc Hàn Quốc khi tôi còn bé. Nên tôi đã phải xem chúng trong tất cả thời gian. Đó là lý do khác mà tôi thích chúng.

Bạn có bài hát nào muốn giới thiệu không?

“Breathe” của Miss A. Đó là thứ mà tôi đang nghĩ đến.

Tất cả thành viên của ROX Tigers năm 2016 đều có mặt tại vòng play-off.

Tôi nghĩ tôi có thể đánh bại tất cả họ. Vâng, tô đã từng đánh bại tất cả rồi. Vì tôi đã vượt qua tất cả bọn họ, nên tôi nghĩ mình không có thời gian để nghĩ về liệu tôi có thể chiến thắng họ hay không. Nó mang nhiều ý nghĩa hồi tưởng hơn.

Tôi nghĩ tôi có thể đánh bại tất cả, và vì đó là cách duy nhất để lọt vào trận Chung kết, tôi sẽ chắc chắn rằng mình có thể vượt qua tất cả.

Bạn có muốn nói gì về trận Wildcard?

Tôi sẽ đánh bại KurO và đi tiếp vào vòng sau. Cám ơn các bạn.


Ở Ván 3 trong trận đấu gặp bbq vừa qua, sau khi được thế chỗ Peanut, tuyển thủ đi rừng dự bị Kang “Blank” Sun-gu đã vào sân và góp công giúp SKT hoàn tất cú lội ngược dòng trước đối thủ.

Inven cũng đã thực hiện cuộc trao đổi nhanh với Blank ngay sau trận đấu.

Chúc mừng các bạn với chiến thắng cuối cùng của vòng bảng LCK Mùa Hè 2017. Bạn cảm thấy thế nào?

Chúng tôi đã lật ngược tình thế khi chúng tôi rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Tôi đã mắc vài sai lầm ngày hôm nay…nhưng nó sẽ được tiết chế lại cho các ván đấu của trận Wildcard.

Bạn đánh giá thế nào về màn trình diễn của SKT ngày hôm nay? Đặc biệt nếu so sánh với trận đấu trước đó khi SKT gặp KT?

Tất cả các đội tuyển (LCK) đều đã mạnh hơn. Một lỗi đơn lẻ có thể trả giá bằng một ván đấu vào thời điểm hiện tại, và đội của tôi luôn chắc chắn với điều đó. Nói về trận đấu của chúng tôi với KT, chúng tôi đã mắc ít sai lầm xuyên suốt thời gian thi đấu nên chúng tôi đã giành chiến thắng.

Đã một khoảng thời gian rồi bạn mới lại được trao cơ hội thi đấu. Bạn cảm thấy thế nào?

Cuối cùng tôi cũng đã có cơ hội, nên tôi muốn trình diễn thật tốt. Tôi đã luyện tập rất nhiều, vì thế tôi có nhiều thứ để thể hiện trên sàn đấu.

Bạn đã lựa chọn Sejuani ngày hôm nay. Bạn có nghĩ cô nàng phù hợp với lối chơi của mình?

Cô nàng là một sự lựa chọn rất tuyệt vời cho meta hiện tại. Lý do tôi lựa chọn cô ấy là bởi “meta Đỡ Đòn” rất an toàn và khả thi. Ngay cả khi cân nhắc tới tổng quan đội hình, cô ấy vẫn là lựa chọn tốt nhất mọi thời điểm.

Các bạn đang chuẩn bị bước vào trận Wildcard. Bầu không khí hiện tại trong đội thế nào?

 Chuỗi bốn thất bại trước đó đã thực sự khiến chúng tôi tổn thương, nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Chúng tôi đang cố gắng hết sức mình để quên nó đi. Wildcard chắc chắn là một thử thách, nhưng nếu chúng tôi chơi thận trọng và vượt qua được những khó khăn, tôi nghĩ chúng tôi sẽ có thể lên đỉnh một lần nữa.

Gần đây và cho tới tận bây giờ, SKT vẫn đang gặp trục trặc ở giai đoạn đầu ván đấu. Tại sao nó lại xảy ra vậy? SKT trước kia thường không có chuyện bị đối phương áp đảo như vậy ở giai đoạn đầu.

Hầu hết các đội LCK “nhóm dưới” đã trở nên mạnh mẽ hơn trong suốt giai đoạn đi đường.

Dự đoán của bạn thế nào về trận đấu Wildcard gặp Afreeca Freecs?

Bao gồm cả Afreeca, phong độ của tất cả các đội LCK đều đã được cải thiện một cách rõ rệt. Nên chúng tôi sẽ khởi đầu với suy nghĩ “giảm thiểu” số lượng sai lầm mắc phải trong các ván đấu. Nếu chúng tôi có thể làm vậy, tôi nghĩ chúng tôi sẽ quay trở lại quỹ đạo.

Bạn dự đoán thế nào về cặp đấu tiếp theo giữa Longzhu Gaming vs Samsung Galaxy?

Thật khó để dự đoán cặp đấu này bởi cà hai đội đều đang rất mạnh.

Bạn còn muốn nói gì nữa không?

Tôi muốn cám ơn tất cả fan hâm mộ. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt, vượt qua tất cả các ván đấu của trận Wildcard, và chắc chắn góp mặt tại CKTG.

ABC (Theo Inven Global)