Gần một tuần lễ kể từ khi bản 9.14 cập bến các cụm máy chủ chính thức của LMHT (không tính server Việt Nam phải tạm hoãn do nhiều sự cố), Riot Games đang cố gắng cân bằng lại metagame bằng nhiều thay đổi nhỏ.

Mark “Scruffy” Yetter, Trưởng Nhóm Thiết kế của Riot, đã đăng tải lên tài khoản Twitter cá nhân tất cả những chỉnh sửa nhỏ hẹp được thực thi vào sáng nay (19/7).

Trong số đó, có vẻ như nhà phát triển đang muốn cứu vớt Tahm Kench để vị tướng này không bị rơi vào vùng lãng quên.

Dưới đây là chi tiết những thay đổi “nóng” cho phiên bản 9.14 LMHT:

TĂNG SỨC MẠNH

 Khẩu Vị Độc Đáo (Nội tại)

  • Sát thương đòn đánh tăng từ 2.5% lên 4% lượng máu tối đa của Tahm Kench.

 Roi Lưỡi (Q)

  • Thời gian hồi chiêu giảm từ 8-6 giây xuống 5 giây mọi cấp.
  • Khả năng làm chậm tăng từ 30-50% lên 30-70%.

  • Lượng máu cơ bản tăng từ 550 lên 575.
  • Lượng máu hồi lại mỗi giây tăng từ 6 lên 8.

 Ngọn Gió Chiến Trận (Q)

  • Năng lượng tiêu hao giảm từ 80-100 xuống 70-90.

 Phun Khói Độc (Q)

  • Không còn 0.5 giây niệm phép khi tái kích hoạt kỹ năng.

GIẢM SỨC MẠNH

 Chiến Binh Lanh Lợi (Nội tại)

  • Giảm 3 sát thương từ đòn đánh thường, giảm từ 4.

 Chướng Khí (W)

  • Thời gian hồi chiêu tăng từ 24-12 lên 24-16 giây.

 Nanh Độc (E)

  • Lượng máu hồi lại giảm từ 13-25% xuống 12-20%.

Như GameSao đã đưa tin vào hôm qua (18/7), việc hơn 15 vị tướng cùng hệ thống Ngọc Tái Tổ Hợp và trang bị gặp sự cố nghiêm trọng khiến cho trải nghiệm của người chơi gặp vấn đề nghiêm trọng.

Điều này buộc Riot phải bắt tay vào khắc phục và Vietnam Esports (VED), nhà phát hành của LMHT tại Việt Nam, phải dời lịch cập nhật bản 9.14 sang ngày hôm sau.

Mặc dù vẫn có rất nhiều người chơi báo cáo về những lỗi phát sinh trong quá trình tự động cập nhật client, nhưng hiện bản 9.14 đã có trên máy chủ Việt Nam vào sáng nay cùng rất nhiều những thay đổi lớn ảnh hưởng trực tiếp tới metagame.

Gnar_G (Theo Dot Esports)