Tân binh đường trên của Team Dignitas, Kim “Ssumday” Chan-ho đã từng là một thành viên gắn bó với tổ chức KT Rolster kể từ năm 2013, khi chuyển từ Bullets sang Arrows cho tới khi hai đội tuyển chị em này buộc phải sáp nhập. Một trong số những đường trên nổi tiếng nhất tại LCK Hàn Quốc, Ssumday là một phần không thể thiếu của Arrows trên chặng đường đăng quang LCK Mùa Xuân 2014 và cũng là chủ nhân của danh hiệu MVP LCK Mùa Hè 2015 với người nắm giữ nhiều điểm số nhất.

Đội hình mới ở mùa giải 2017 được Dignitas công bố vào ngày 20/12 vừa qua

SlingShot Esports đã gặp gỡ với Ssumday để nói về cuộc “di cư” tới với Bắc Mỹ của anh.

PV: Khi nói về Ssumday, KT luôn gắn liền như chung một hơi thở. Bằng cách nào mà bạn quyết định tới với LCS Bắc Mỹ?

Ssumday: Tôi đã không thể giành chiến thắng tại LCK mùa giải 2016, thậm chí chỉ còn một ván đấu rất gần nữa ở trận Chung kết của Vòng loại Khu vực. Chúng tôi đã không thể dự CKTG, và tôi nghĩ rằng, cả KT Rolster và tôi cần một sự thay đổi lớn. Xem xét tất cả điều đó, tôi chọn thử thách bản thân với một khu vực mới.

PV: Tại sao bạn lại chọn Dignitas? Tôi tưởng tượng ra hẳn là bạn phải có nhiều lời đề nghị lắm.

Ssumday: Dignitas dường như rất muốn có tôi, và tôi đã giành được rất nhiều niềm tin từ phía ban huấn luyện và cả tuyển thủ đều là người Hàn đến đó cùng tôi. Họ khẩn cầu tôi rất nhiều. Tôi cũng hy vọng rằng Dignitas sẽ rất ủng hộ vì họ có được sự hậu thuẫn của một đội bóng rổ nhà nghề Mỹ.

PV: Đây là sự thay đổi khu vực đầu tiên sau nhiều năm bạn thi đấu ở Hàn Quốc. Bạn có kỳ vọng hay lo ngại gì về Bắc Mỹ?

Ssumday: Tôi không giỏi tiếng Anh nên tôi có chút lo lắng khi mình sẽ phải dành thời gian để học nó, nhưng mặt khác, tôi nghĩ nó sẽ là một trải nghiệm thú vị. Ngoài ra, di chuyển đến một khu vực nước ngoài đem lại cho tôi nhiều cảm xúc cũng như trải nghiệm mới. Tôi cũng đã tò mò về khả năng hoặc tiềm năng mà tôi có thể trình diễn ở một khu vực khác là gì. Tôi cũng đang mong được gặp gỡ các fan hâm mộ tại LCS Bắc Mỹ.

Ssumday cầm trên tay chiếc áo đấu của Dignitas, cùng với người đồng đội mới Chaser

PV: Các đội hình LCS Bắc Mỹ phần lớn đã khóa sổ ở mùa giải tiếp theo. Nếu bạn được chốt là đường trên ở một đội khác, bạn nghĩ mình sẽ giải quyết ra sao?

Ssumday: Tôi không nghĩ nó sẽ khó khăn. Tôi nghĩ tôi có thể đánh bại bất cứ ai miễn là tôi tập trung vào việc mình đang làm và tập trung vào chiến thắng.

PV: Bạn có nhắc tới tiếng Anh là thứ quan tâm trước tiên. Vậy bạn lên kế hoạch học tiếng Anh ra sao?

Ssumday: Tôi thấy rằng học hỏi những điều mới mẻ là rất vui và thú vị, nên tôi không nghĩ quá trình này sẽ khó khăn. Đội cũng nói với tôi, họ sẽ tìm kiếm một giáo viên, và tôi lên kế hoạch cải thiện tốt hơn cho những kỹ năng của mình bằng cách giao tiếp với fan hâm mộ khi streaming tại Bắc Mỹ. Tôi có kinh nghiệm streaming trên một nền tảng có tên là Longzhu TV, và tôi đã học được tiếng Trung cơ bản với nó, nên tôi không để tâm quá nhiều.

PV: Bạn là một tuyển thủ rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, và tôi cảm thấy nhiều fan hâm mộ có lẽ đã thất vọng với quyết định chuyển đi của bạn. Bạn có cho rằng việc thay đổi khu vực sẽ làm thay đổi quan điểm của fan?

Ssumday: Tất nhiên tôi đã nghĩ rất nhiều về quan điểm của các fan. Thi đấu tại LCS Bắc Mỹ xa Hàn Quốc có thể dẫn đến kết quả nhiều fan không còn hứng thú với tôi nữa, và tôi tìm thấy ý niệm của việc bị lãng quên là rất đáng sợ. Mặc dù tôi có những mối quan tâm, tôi nghĩ những người sẽ nhớ tôi không có vấn đề gì cả, và bởi tôi sẽ gặp gỡ các fan hâm mộ tại Bắc Mỹ, tôi nghĩ nó sẽ ổn thô nếu tôi chủ động nói chuyện với fan Hàn Quốc thậm chí khi tôi đang ở Bắc Mỹ.

PV: Siêu đội hình mới của KT Rolster đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng từ phía fan hâm mộ trong nước và quốc tế. Bạn có suy nghĩ gì khi đội hình đã được tiết lộ? Bạn có thấy hối tiếc về tất cả?

Ssumday: KT Rolster không phải là một tổ chức có sự hỗ trợ tồi, nên tôi nghĩ nó là tự nhiên để họ ký hợp đồng được với những tuyển thủ giỏi. Họ vẫn còn có Score ở vị trí trọng tâm của đội, những tuyển thủ giỏi thu hút những tuyển thủ tốt khác. Đương nhiên bạn sẽ phải xem cách họ thi đấu, nhưng tôi đã đọc rất nhiều bài báo về nó.

Ssumday là biểu tượng của thành công cũng như đại diện cho thất bại trong suốt chặng đường đã qua của tổ chức KT Rolster ở bộ môn LMHT

PV: Bạn có mục tiêu nào sắp tới đây khi đã đến một khu vực mới, gia nhập một đội tuyển mới?

Ssumday: Mục tiêu rõ ràng của tôi là được đi CKTG. Ngoài ra, tôi muốn học giỏi tiếng Anh để có thể có một cuộc nói chuyện trôi chảy với bất cứ ai tại đây. Tôi hy vọng mình sẽ gắn kết với những người còn lại trong đội, và tôi đang mong nói chuyện với fan hâm mộ.

PV: Còn điều gì bạn muốn nói với fan hâm mộ Bắc Mỹ?

Ssumday: Đây là cuộc mạo hiểm đầu tiên của tôi ở Bắc Mỹ, và mặc dù tôi có rất nhiều thứ để học hỏi, tôi hy vọng các fan nhìn tôi một cách bao dung. Tôi sẽ sớm xuất hiện vì vậy hãy chờ đợi.

ABC (Theo Slingshot Esports)