Echo Fox tái thiết lại đội hình bằng việc thải loại Froggen và Looper

Froggen không còn nằm trong kế hoạch của Echo Fox

Khi Rick Rox mới thành lập Echo Fox cách đây hai năm, bản hợp đồng lớn đầu tiên mà ông chủ này mang về là ngôi sao đường giữa người Đan Mạch Henrik "Froggen" Hansen.

Sau khởi đầu chật vật tại LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2016 khi Echo Fox phải giải quyết các vấn đề liên quan tới visa của anh, Froggen đã quay trở lại mạnh mẽ và giúp đội tuyển này vươn lên mạnh mẽ.

Tuy nhiên, những kết quả kể từ thời điểm đó không được như mong đợi, dù Echo Fox đã bổ sung không ít những bản hợp đồng có giá trị cao. Giờ thì, theo nguồn tin của ESPN Esports, Echo Fox đã quyết định chia tay với Froggen để bước vào công cuộc tái thiết.

Looper cũng sẽ không quay trở lại gaming house của Echo Fox

Cùng với Froggen, đường trên Jang "Looper" Heong-syeok và xạ thủ Yuri "Keith" Jew cũng sẽ không trở lại Echo Fox. Thay vào đó, đội tuyển này sẽ xây dựng đội hình mới xoay quanh đường giữa Kim "FeniX" Jae-hun, người mới chuyển từ Gold Coin United.

FeniX đã từng tham dự LCS Bắc Mỹ trong màu áo Team Liquid vào năm 2016. Tân binh đường giữa của Echo Fox đã xác nhận thông tin trên trang Twitter cá nhân vào rạng sáng nay (23/11) theo giờ Việt Nam.

Ngoài ra, Echo Fox được cho là đang liên hệ với hỗ trợ Austin “Gate” Yu, xạ thủ Brandon "Mash" Phan, đường trên Brandon "Brandini" Chen, đi rừng Jonathan "Grigne" Armao, và đường giữa Tanner “Damonte” Damonte. 

Người đi rừng Matthew "Akaadian" Higginbotham, có tên trong đội hình chính ở mùa giải 2017, mới đây đã đồng ý với những điều khoản để gia nhập OpTic Gaming.

Chính sách chuyển nhượng của Echo Fox đang đi ngược hướng với những đối thủ khác tại LCS Bắc Mỹ - tập trung vào những tuyển thủ tiềm năng với giá thành thấp

Các tuyển thủ trong đội hình Echo Fox đều có kinh nghiệm và đẳng cấp chênh lệch nhau, nhưng đây là lần đầu tiên đội tuyển này họ quyết định không giữ lại bất cứ ngôi sao nào kể từ thời điểm thành lập.

Sau hàng loạt những kết quả đáng thất vọng với một đội hình đắt tiền – Looper được cho là nhận khoảng 750,000 USD/năm – thì đây có thể là một thời điểm tốt để làm mới lại. Echo Fox đã sẵn sàng để Damonte và Brandini thay thế hai vị trí mà Froggen cùng Looper để lại.

Mặc dù nhiều đội tuyển đang tham gia cuộc đua giành chữ ký những ngôi sao trước thềm mùa giải mới, nhưng với những động thái trên thì có vẻ như Echo Fox đang muốn đi đường dài – đầu tư vào lớp trẻ, có mức giá rẻ hơn và xây dựng từ cốt lõi.

Chiến lược này của Rick Fox tiềm ẩn rất nhiều hiểm nguy trong bối cảnh LCS Bắc Mỹ chuẩn bị bước vào mùa giải nhượng quyền thương mại đầu tiên – và thêm một kết quả tệ nữa sẽ khiến Echo Fox phải chia tay giải đấu.

Nhưng trong một thế giới với những đối tác lâu dài, theo mô tả của Riot về giải đấu LCS Bắc Mỹ 2018, các đội tuyển có nhiều điều kiện hơn để thử nghiệm những đội tuyển mới, khuyến khích sự phát triển của các tài năng trẻ…

100 Thieves đang hoàn tất thủ tục chiêu mộ Ssumday

Kim "Ssumday" Chan-ho, đường trên của vừa trải qua mùa giải LCS Bắc Mỹ 2017 cùng Team Dignitas, đang trong những bước đàm phán hợp đồng cuối cùng trước khi gia nhập 100 Thieves, theo nguồn tin của ESPN Esports.

100 Thieves, thương hiệu eSports mới được tạo lập bởi cựu pro player Call of Duty, Matthew "Nadeshot" Haag, và được ông chủ của CLB bóng rổ NBA Cleveland Cavaliers, Dan Gilbert, đứng sau hậu thuẫn. 100 Thieves đã tỏ ra “im hơi lặng tiếng” trong suốt những ngày vừa qua ngay cả khi có tên trong danh sách 10 đội tuyển tham dự LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2018.

Đội tuyển tân binh của LCS Bắc Mỹ mới chỉ đem về duy nhất cựu đường giữa của KT Rolster Bullets cùng Phoenix 1 là Yoo "Ryu" Sang-wook.

Ryu sẽ tái hợp cùng với Ssumday tại 100 Thieves

Ryu từng được coi là một trong những người đi đường giữa hay nhất thế giới. Và mặc dù anh không còn duy trì được phong độ đỉnh cao trong những năm gần đây, nhưng nếu được kết hợp cùng với khả năng đi đường đơn đã trở thành thương hiệu của Ssumday, một trong những tuyển thủ hàng đầu, Ryu có thể đóng góp nhiều cho 100 Thieves.

Ssumday được cho là nguyên nhân lớn nhất giúp Dignitas giành được thành công tại LCS Bắc Mỹ Mùa Hè 2017 khi góp mặt tại vòng play-off và cán đích ở hạng tư.

100 Thieves vẫn chưa bổ sung nhiều nhân sự mới như cái cách mà Liquid đã làm được – tuy nhiên, đây vẫn là một khởi đầu đáng chờ đợi của ¼ tân binh của LCS Bắc Mỹ.

C9 chào đón cùng lúc ba tân binh

Cloud9 vừa củng cố hai đội hình chính thức và học viện bằng việc chiêu mộ ba tuyển thủ gồm Marcin "SELFIE" Wolski, Raymond "Wiggily" Griffi và Eric "Licorice" Ritchie.

Sự xuất hiện của Licorice không nằm ngoài dự đoán khi đã có rất nhiều thông tin trước đó khẳng định anh sẽ sớm gia nhập C9 – trong khi việc bổ sung Wiggily và SELFIE được cho là hành động hướng tới tương lai của tổ chức.

Cả Wiggily và SELFIE đều đã thi đấu tại giải hạng hai Bắc Mỹ - NACS trong màu áo Tempo Storm ở nửa cuối mùa giải 2017. TS kết thúc giải đấu với vị trí thứ ba chung cuộc và sau đó đã để thua Gold Coin United tại vòng Bán kết.

Licorice đã sẵn sàng thế chỗ Jung "Impact" Eon-yeong, người đã gia nhập Liquid, để trở thành đường trên mới trong đội hình của C9. Còn về phía, Wiggily và SELFIE sẽ trở thành hai miếng ghép mới trong đội hình học viện của tổ chức.

Riot Games đã đưa thêm điều khoản bắt buộc các tổ chức tham dự phiên bản mới của LCS Bắc Mỹ phải sở hữu một đội tuyển học viện. Do đó, các tổ chức đang ráo riết tìm kiếm nhân sự trong quãng thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới.

None (Theo Dot Epsorts)