5/ Lee “Duke” Ho-seong – 456,127 USD

Số tiền thưởng chủ yếu mà Duke kiếm được tới từ quãng thời gian anh này cho chơi SK Telecom T1 và giúp cho đội tuyển này giành chức vô địch CKTG 2016. Sau khi lên đỉnh vinh quang cùng với SKT, Duke chuyển sang LPL Trung Quốc để khoác áo Invictus Gaming.

Tuy nhiên, iG đã không thể vượt qua Team WE ở trận Chung kết Vòng loại Khu vực LPL, qua đó chấm dứt cơ hội quay trở lại sàn đấu LMHT lớn nhất thế giới của tuyển thủ đường trên sinh năm 1994.

4/ Bae “Bang” Jun-sik – 790,284 USD

Là nhà vô địch hai kỳ CKTG liên tiếp, Bang đã có một sự nghiệp lẫy lừng kể từ khi gia nhập đội hình SK Telecom T1 S vào hồi tháng 10/2013. Xạ thủ 23 tuổi có trên trong đội hình chính của SKT từ mùa giải 2014, và là một phần không thể thiếu của đội tuyển này ở mọi giải đấu trong nước cũng như quốc tế.

Bang “kiếm chác” nhiều nhất từ số tiền thưởng anh giành được từ hai danh hiệu vô địch CKTG, huy chương vàng 2017 Mid-Season Invitational cùng một loạt chiến thắng LCK.

3/ Lee “Wolf” Jae-wan – 794,785 USD

Wolf đang là tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp có mức thu nhập cao thứ hai trong lịch sử sau CKTG 2017 do cựu đồng đội Bae “Bengi” Seong-woong đã tạm nghỉ thi đấu.

Tương tự như Bang, Wolf đóng vai trò chủ đạo trong những chiến tích “vô tiền khoáng hậu” của SKT suốt những năm qua nhờ khả năng phối hợp tuyệt vời của bộ đôi đường dưới.

Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn thường xuyên đặt ra nghi vấn với trình độ thực sự của tuyển thủ hỗ trợ này.

2/ Bae “Bengi” Seong-woong – 810,683 USD

Bengi, cựu đi rừng của SKT, đóng vai trò trụ cột trong rất nhiều năm thống trị nền LMHT thế giới của đội tuyển LCK Hàn Quốc. Tuyển thủ sở hữu ba chức vô địch CKTG đã rời bỏ SKT để chuyển sang khu vực khác thi đấu hồi đầu mùa giải 2017. Nhưng gần như ngay lập tức, Bengi đã thi đấu chật vật tại LPL Trung Quốc trong màu áo Vici Gaming.

Bengi quyết định tạm nghỉ ở giai đoạn Mùa Hè sau khi thể hiện phong độ đầy thất vọng cùng với Vici. Đội tuyển này sau đó đã đón nhận kết cục xuống hạng ngay sau khi không còn tin dùng Bengi.

1/ Lee “Faker” Sang-hyeok – 1,056,863 USD

Không phải ai khác mà chỉ có thể là Faker có tên ở thứ hạng này!

Faker cũng là tuyển thủ LMHT duy nhất “rinh” về nhà hơn một triệu USD tiền thưởng, phần lớn là do ba chức vô địch CKTG, hai danh hiệu Mid-Season Invitational cùng hàng loạt chiến thắng tại LCK – tất cả đều dưới danh nghĩa là đường giữa của SKT.

Hiện vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy vị vua của LMHT sẽ bị các đối thủ chặn lại.

Ba Chấm (Theo Dot Esports)