Ghi nhận của VietNamNet chiều 30/1 (nhằm ngày 20 tháng Chạp), trên công trường thi công đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn, hàng chục công nhân đang tất bật với công việc. 

Đường hoa thi công từ ngày 21/1 và theo tiến độ đến trưa 7/2 (nhằm ngày 28 tháng Chạp) phải hoàn tất. Hiện tại đường hoa đang dần thành hình, nổi bật nhất là hình ảnh ba linh vật Rồng 'khủng' đang dần lộ diện. 

W-img-1354-3.jpg
Đôi rồng chầu sen, cổng chính đường Hoa Nguyễn Huệ đã được lắp đặt. 

Quan sát tại đại cảnh cổng chào (giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi), đôi linh vật Rồng chầu sen uốn lượn với tên gọi “Lưỡng long triều liên" đã đạt khoảng 70%. 

Hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100m và kích thước vòng đầu hơn 2m.

lo dien 3 linh vat rong duong hoa nguyen hue tet giap thin 946.jpg
Cặp rồng chầu sen đã hoàn thiện được 70% khối lượng công việc.

Theo thiết kế, cặp rồng này sẽ có miệng ngậm ngọc đường kính 50cm mô phỏng bằng mica đục, bên trong chứa đèn.

Hiện nay. các công nhân đang hoàn thiện phần lắp vảy cho thân rồng, những phần đan chéo vào nhau tạo mái trần trang trí khá đẹp mắt.

Các công nhân đang lắp vảy cho phần thân rồng uốn lượn. Chất liệu được sử dụng trong ốp tạo hình là mây tre và mành quạt nan.

Trong khi đó, ở phía khu vực kết đường hoa ở giao lộ Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng, con rồng 'khủng' mang tên “Nhất đại Thăng Long” với toàn thân dài 100m, lộ trên mặt đất với 4 đoạn uốn thân cách mặt đất 5m, cấu tạo bởi ống thép, đai thép và lưới thép.

 Hiện tại các công nhân cũng đang tích cực thi công hoàn thiện hạng mục quan trọng này.

Theo Ban tổ chức, linh vật Rồng được thiết kế có tính thân thiện môi trường khi hơn 90% vật liệu chế tác là thép tạo hình và hệ thống mành quạt nan bao phủ toàn thân giả vẩy (linh vật cổng chào) hoặc hệ thống đèn led khắp thân tạo hiệu ứng (rồng cổng kết). 

W-img-1283-3.jpg
Du khách tranh thủ ghi lại khoảnh khắc ấn tượng cùng linh vật của năm Giáp Thìn.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 sẽ có chủ đề “Xuân yêu thương, Tết sum vầy”, trải dài hơn 600m, chia bố cục thành 3 phân đoạn chính gồm: "Nguồn cội quê hương”, Băng sông vượt biển” và khúc hạ màn là “Vươn mình hội nhập”.

Xuyên suốt đường hoa, Ban tổ chức sẽ tích hợp các đại cảnh ấn tượng, tiểu cảnh đa dạng hứa hẹn tạo nên một không gian trải nghiệm đáng nhớ đối với người dân thành phố và du khách trong những ngày xuân mới.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn sẽ phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19h ngày 7/2 (28 tháng Chạp năm Quý Mão) đến 21h ngày 14/2 (mùng 5 Tết Giáp Thìn).