1. Loài chim nào có khả năng đặc biệt này?

  • Chim cú
  • Chim bồ câu
  • Chim sẻ
  • Chim hoàng yến
Chính xác

Trước và trong thế kỷ XX, các thợ mỏ luôn mang theo một chú chim hoàng yến ở bên mình mỗi khi xuống hầm làm việc. Nhờ sự nhạy cảm với khí độc có trong hầm, chúng đã trở thành một dạng “máy cảm biến” giúp phát hiện sớm các nguy hiểm.

2. Khi tiếp xúc với chất độc có trong không khí dưới hầm, loài chim này sẽ phản ứng như thế nào?

  • Không ngừng kêu
  • Đập cánh hoảng loạn
  • Yếu dần hoặc chết
  • Bài tiết chất thải
Chính xác

Chim hoàng yến nhạy cảm với khí độc dưới hầm gấp nhiều lần con người. Nếu thấy con chim mang theo yếu dần hoặc chết, những thợ mỏ sẽ ngay lập tức quay trở lại mặt đất để tránh thảm họa có thể xảy ra.

3. Chim hoàng yến đặc biệt nhạy cảm với loại khí độc nào dưới hầm mỏ?

  • Khí Methan (CH4)
  • Khí Clo (CL2)
  • Khí Nitơ dioxide (NO2)
  • Khí Carbon monoxide (CO)
Chính xác

Chim hoàng yến dễ bị ngộ độc bởi khí Carbon monoxide (CO). Đây cũng là thủ phạm trong các vụ tử vong vì sưởi ấm bằng than tổ ong.

Khi xuất hiện trong máu, khí CO sẽ làm giảm khả năng vận chuyển oxy của hồng cầu, từ đó khiến cơ thể sinh vật không đảm bảo được chức năng hô hấp.

4. Chuyện gì sẽ xảy ra với những chú chim bị yếu đi do nhiễm độc khí dưới hầm?

  • Nó sẽ bị bỏ lại trong hầm
  • Nó sẽ được thợ mỏ cứu chữa
  • Nó chắc chắn sẽ chết
  • Nó bị thay thế bằng con chim khác
Chính xác

Các thợ mỏ đã thiết kế riêng thiết bị nhằm cấp cứu cho những chú chim nhiễm độc khí. Cấu tạo của nó khá đơn giản, bao gồm một lồng kính hàn kín được kết nối với bình khí nén chứa oxy. Thiết bị này đủ nhỏ gọn để thợ mỏ mang theo xuống hầm.

5. Ngày nay, cụm từ 'chim hoàng yến trong hầm mỏ' được dùng với ý nghĩa như thế nào?

  • Nói về sự may mắn đang chờ đợi
  • Nói về sự đảm bảo, chắc chắn
  • Nói về sự mông lung, không chắc chắn
  • Nói về các mối nguy hiểm ở phía trước
Chính xác

Cuối thế kỷ XX, các loại máy cảnh báo khí độc bắt đầu trở nên phổ biến. Tuy nhiên, nhiều thợ mỏ vẫn mang theo chim hoàng yến bên mình và chăm sóc chúng như thú cưng. Ngày nay, cụm từ 'chim hoàng yến trong hầm mỏ' được dùng để chỉ những mối nguy hiểm đang chờ đợi phía trước.