Loại hải sản “nhà giàu”, ngon hơn tôm hùm có giá rẻ bất ngờ

Trước đây, bọ biển được coi là loại hải sản “nhà giàu”, có thời điểm giá lên tới 2,1-2,8 triệu đồng/kg. Với những con bọ biển có trọng lượng lớn, trên dưới 2kg sẽ có giá lên tới 5-6 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo Người Đưa Tin, gần đây, bọ biển bất ngờ được rao bán khắp trên các chợ online, chợ hải sản với giá chỉ từ 500-890 nghìn đồng/kg với loại đang bơi và chỉ từ 249 nghìn đồng/con size 6-7 lạng đối với bọ biển đông lạnh.

Theo chủ một cửa hàng hải sản ở Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội), thịt bọ biển cực ngon, ăn một lần là nghiện. Mọi năm muốn bán cũng không có mà lấy vì rất hiếm, ngư dân đánh bắt được bao nhiêu xuất khẩu hết bấy nhiêu. Nhưng năm nay số lượng bán ra thị trường rất nhiều nên giá rẻ.

Tôm hùm bông rớt giá mạnh vẫn ế

Từ 2,2-2,4 triệu đồng/kg vào tháng 8, theo VTV, hơn 1 tháng nay, giá tôm hùm bông tại các tỉnh Nam Trung Bộ giảm còn 1,1 triệu đồng/kg với loại 1, loại 2 ở mức 1 triệu đồng và có loại chỉ còn 750.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá con giống cao, tỷ lệ hao hụt lớn nên giá 1kg tôm hùm bông phải đạt 1,4 triệu đồng/kg, ngư dân mới lãi. Nhưng không phải ngư dân nào cũng bán được tôm, trong khi thương lái hạn chế mua. Đã vậy, nếu bán được thì tôm bị thải xuống loại 2, loại 3 rất nhiều. 

8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm hùm của Việt Nam sang Trung Quốc đã giảm khoảng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Theo nhiều thương lái cũng như ngành thủy sản các tỉnh như Phú Yên, Khánh Hòa..., hiện phía Trung Quốc hạn chế việc nhập khẩu theo đường tiểu ngạch đối với các mặt hàng nông, lâm và thủy sản, trong đó có mặt hàng tôm hùm bông.

tom-hum-bong-fb-1.jpg
Tôm hùm bông rớt giá mạnh (ảnh: IT)

Sầu riêng giá 125.000 đồng/kg vẫn không có để bán

Do thời điểm này sầu riêng tại các tỉnh miền Tây chưa vào vụ nghịch nên còn khan hiếm. Để gom đủ hàng, thương lái lùng sục đến các vườn trả giá lên đến 125.000 đồng/kg.

Ông Lương Văn Hận - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Phú Quý (thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) - cho biết trên Báo Tuổi Trẻ, sầu riêng Monthong đang được thương lái mua với giá từ 120.000-125.000 đồng/kg, sầu riêng Ri 6 từ 98.000-100.000 đồng/kg. Dù giá cao nhưng thời điểm này chưa có nhiều nhà vườn có sầu riêng để bán.

“Sốt” ớt, cà chua socola giá bèo

Thời điểm trước, ớt socola, cà chua socola là những mặt hàng đắt đỏ thường chỉ xuất hiện ở các cửa hàng chuyên bán nông sản Đà Lạt. Tuy nhiên, theo Tri Thức và Cuộc Sống, giờ chúng được bày bán ở cả các siêu thị, trên chợ mạng… với giá rẻ bất ngờ.

Vài tháng trước, ớt còn khan hiếm nên giá khoảng 150.000-165.000 đồng/kg. Nhưng đang vào chính vụ là mùa thu đông, năng suất lại cao nên giá giảm mạnh. Hiện loại ớt quả nhỏ tầm 0,5gr/quả, giá chỉ 80.000 đồng/kg; loại quả tầm 100gr/quả có giá khoảng 100.000 đồng/kg.

Tương tự, ớt socola, cà chua bi socola đang vào chính vụ nên giá giảm mạnh. Theo một số tiểu thương, trước đây giá cà chua socola dao động từ 180.000-200.000 đồng/kg thì nay giảm còn nửa.

Giá mía ở Hậu Giang giảm mạnh

Nếu trước đây thương lái vào đặt cọc thu mua mía của nông dân với giá từ 1.800 đồng đến hơn 2.000 đồng/kg thì những ngày qua, theo VOV, sau khi Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ có thông báo Nhà máy đường Phụng Hiệp tạm dừng sản xuất niên vụ mía 2023-2024, thương lái vào rẫy thu mua mía chỉ với giá từ 1.000-1.250 đồng/kg, giảm khoảng 800 đồng đến hơn 1.000 đồng/kg so với giá mía đã thỏa thuận đặt cọc trước đó.

Theo ông Trần Văn Tuấn - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang - cho biết, việc Nhà máy đường Phụng Hiệp tạm dừng sản xuất cùng với nước lũ đang về đã gây không ít khó khăn cho người dân trong việc tiêu thụ mía.

Siêu thị điện máy xả hàng, giảm giá đồng hồ đeo tay đến 90% 

Mặc dù mới bước vào đầu tháng 11, một số siêu thị điện máy đã bắt đầu triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm thu hút khách hàng. Theo Người Đưa Tin, các hệ thống siêu thị điện máy lớn tung hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá lên đến trên 50% đối với mặt hàng tivi, máy giặt, tủ lạnh, đồ gia dụng. Ngoài ra, các mặt hàng trưng bày còn được giảm giá từ 60-70% cùng nhiều phần quà hấp dẫn.

Không chỉ hàng điện máy, hàng loạt sản phẩm đồng hồ đeo tay tại một hệ thống siêu thị đang giảm giá lên đến 90%, nhiều sản phẩm chỉ còn 111 nghìn đồng/chiếc.

Giá gas tăng lần thứ 4 liên tiếp

Giá gas bán lẻ trong nước từ 1/11 được điều chỉnh tăng thêm 4.000-5.000 đồng/bình 12kg. Đây là lần tăng thứ 4 liên tiếp của giá gas tại thị trường nội địa.

Tính từ đầu năm đến nay, giá gas trong nước đã có 5 lần giảm với tổng mức giảm là 158.000 đồng/bình 12kg và có 6 lần tăng với tổng mức tăng là 148.000 đồng/bình 12kg. (Xem thêm)