Nhà hát Opera ở Sidney, Australia tổ chức bắn pháo hoa từ sớm. Ảnh: SN
Đây là lần đầu tiên sau 3 năm, người dân Australia có thể tụ tập để cùng đón chào thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. Ảnh: SN
Hàng nghìn người Australia tập trung tại gần khu vực Cầu cảng Sydney và Nhà hát Opera để đón chờ các màn biểu diễn pháo hoa hoành tráng. Ảnh: SN
Tại Trung Quốc, chính phủ cũng cho phép tổ chức các sự kiện mừng năm mới, sau khi các biện pháp phòng dịch được nới lỏng. Ảnh: Reuters
Người dân ở Vũ Hán chuẩn bị đón giao thừa. Ảnh: Reuters
Sự kiện đón giao thừa được chuẩn bị tại Quảng trường Thời Đại, New York, Mỹ. Ảnh: Reuters
Rất nhiều người dân Mỹ đổ về quảng trường ở New York từ sớm. Ảnh: Reuters
Quả cầu pha lê tại Quảng trường Thời Đại sẵn sàng cho buổi lễ đêm giao thừa. Sau hai năm bị gián đoạn, buổi lễ đã có thể diễn ra bình thường. Ảnh: CBS
New Zealand là quốc gia đầu tiên đón giao thừa 2023. Rất nhiều người đã có mặt tại Sky Tower ở Auckland để xem pháo hoa và biểu diễn ánh sáng. Ảnh: SN
Một công viên tại Moscow, Nga được thắp sáng trước thềm năm mới. Ảnh: RIA
Khung cảnh trang trí năm mới bên ngoài công viên Gorky, Moscow, Nga. Ảnh: RIA
Người dân Hàn Quốc dựng lều ở bãi biển Gangneung để ngắm mặt trời mọc trong ngày đầu tiên của năm mới. Ảnh: Yonhap
Quả chuông Bosingak dùng trong sự kiện giao thừa ở Seoul đang được kiểm tra kỹ càng. Ảnh: Yonhap
Bức tượng thỏ khổng lồ được chuẩn bị cho lễ mừng năm mới ở Nhật Bản. Ảnh: Yomiuri

Việt Dũng

Hình ảnh cùng đếm ngược, bắn pháo hoa mừng năm mới trên khắp thế giới

Hình ảnh cùng đếm ngược, bắn pháo hoa mừng năm mới trên khắp thế giới

Hong Kong ( Trung Quốc) mừng năm mới với màn bắn pháo hoa kết hợp cùng trình diễn ánh sáng trên nền nhạc do dàn nhạc giao hưởng biểu diễn trực tiếp. Tuy quy mô màn bắn pháo hoa cùng lễ đếm ngược nhỏ hơn mọi năm, nhưng cũng đã là một bước lớn so với năm ngoái. Năm 2021, thành phố này chỉ thực hiện một buổi bắn pháo hoa và ánh sáng ảo, được xây dựng từ đồ họa và các yếu tố công nghệ.