Trưa 8/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh TT-Huế) cho biết, đang phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ, di chuyển các tàu cá của người dân bị mắc cạn ra biển an toàn.

Tàu cá TTH 91075 TS bị đánh chìm trên vùng biển Phú Vang (tỉnh TT-Huế). Ảnh: BĐBP tỉnh TT-Huế

Trước đó, vào lúc 3h40 cùng ngày, tàu cá TTH 91075TS có 4 thuyền viên do ông Trương Viết Hiệp (trú tại thôn An Dương 1, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) làm thuyền trưởng bị giông lốc đánh chìm cách bờ biển thuộc thôn Cự Lại Nam, xã Phú Hải, huyện Phú Vang khoảng 10m.

Cùng thời điểm này, tàu cá TTH 92349TS có 4 thuyền viên do ông Phan Văn Liền (trú tại thôn An Dương 3, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) làm thuyền trưởng cũng bị giông lốc và sóng đánh dạt lên bờ biển thuộc thôn Cự Lại Nam.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh TT-Huế đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An điều động nhiều cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương xã Phú Thuận, xã Phú Hải và các cơ quan chức năng có liên quan tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn. 

Ghi nhận ban đầu, không có thiệt hại về người nhưng các tàu cá của ngư dân bị hư hỏng nặng.

Cùng ngày, Trung tá Trần Tuấn Dũng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Tùng (Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng cùng người dân địa phương tiến hành kéo 2 thuyền chìm trên biển vào bờ.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ tàu gặp nạn. Ảnh: BĐBP tỉnh TT-Huế

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 1h sáng ngày 8/5, trong khi đi đánh cá trên vùng biển thuộc thôn Tân Thuận (xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) - cách bờ khoảng 400m, 2 thuyền máy của ngư dân Nguyễn Văn Thế (47 tuổi) và Trần Văn Việt (50 tuổi, đều trú tại thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái) gặp giông lốc đánh chìm, may mắn 2 ngư dân đã tự bơi được vào bờ.

Đến sáng cùng ngày, 2 thuyền bị chìm được lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Tùng, công an, dân quân xã Vĩnh Thái và người dân địa phương kéo vào bờ để các ngư dân sửa chữa, khắc phục.

Tìm kiếm vợ chồng cùng một thuyền viên mất tích

Cũng trong sáng nay, theo thông báo của Đồn Biên phòng Ngư Thuỷ (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình), do ảnh hưởng của giông lốc tối hôm qua, xã Ngư Thuỷ có 9 thuyền nan bị sóng đánh chìm khi đánh cá trên vùng biển của xã và có 1 ngư dân mất tích. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Ngư Thuỷ đề nghị Đồn Biên phòng Cửa Tùng (Quảng Trị) thông báo và phối hợp tổ chức tìm kiếm. 

Ông Trần Kim Trung - Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cho biết thêm, tối 7/5, trên địa bàn có mưa lớn kèm lốc xoáy.

“Thời điểm gặp nạn, 9 thuyền nan với 10 ngư dân đang đi câu mực cách bờ biển 3 – 5 hải lý không may bị chìm.

Sau đó, 9 ngư dân bơi vào bờ an toàn, còn 1 ngư dân chưa liên lạc được là ông Nguyễn Văn Thoản (SN 1971, ở thôn Trung Thành, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy).

Trưa 8/5, tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng đơn vị đang nỗ lực tìm kiếm 2 vợ chồng bị mất tích do lật thuyền trên biển.

Biên phòng Quảng Trị tổ chức lực lượng, tìm kiếm các ngư dân mất tích. Ảnh: BĐBP tỉnh Quảng Trị

Trước đó, khoảng 7h45 sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Triệu Vân (BĐBP Quảng Trị) nhận được tin báo thuyền nan của ông Nguyễn Đức Toan (SN 1970) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Toán (SN 1975, trú thôn Quang Hà, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) gặp nạn.

Theo đó, ngày 7/5, ông Toan cùng vợ chèo thuyền nan đi đánh cá tại vùng biển xã Triệu An (huyện Triệu Phong) nhưng đến sáng nay người nhà không liên lạc được.

Đến 9h20 sáng 8/5, người dân phát hiện thuyền nan của vợ chồng ông Toan trôi dạt cách bờ kè cảng cá Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) khoảng 30m, trên thuyền không có người.

Hiện, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đang triển khai lực lượng, phối hợp với Trung tâm TKCN khu vực 2, Cảng vụ Hàng hải và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm các ngư dân mất tích.