Đây là lần thứ 10 liên tiếp Sân khấu Lệ Ngọc tham gia Tuần lễ Sân khấu Trung Quốc – ASEAN và được vinh danh. Đây là sự kiện giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa Trung Quốc và ASEAN nhằm thúc đẩy tình hữu nghị hòa bình, thắt chặt tình ngoại giao; đồng thời giới thiệu các loại hình, tiết mục nghệ thuật sân khấu đặc sắc của các đoàn.

Tuần lễ có 26 vở diễn thuộc các thể loại như: Kinh kịch (Trung Quốc); Kịch múa Khon (Thái Lan); Kịch múa rối, kịch nói, chèo (Việt Nam)… Nổi bật và gây xúc động mạnh mẽ, cũng là vở diễn giành được Huy chương Vàng là Lá đơn thứ 72 và vở Lôi Vũ, đều của Sân khấu Lệ Ngọc. 

409808401 6772240356228808 7849590119510674801 n.jpg
Các nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm sau khi diễn vở 'Lá đơn thứ 72'.

Vở diễn Lá đơn thứ 72 kể về vụ án oan được Bác Hồ chỉ đạo điều tra lại từ hơn nửa thế kỷ trước. Vở diễn không chỉ mô tả niềm tin vào Đảng, Nhà nước và tình cảm xúc động của các nhân vật mà còn thể hiện tư tưởng, đạo đức, phong cách cùng sự sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Được đánh giá cao về lời thoại sinh động, nội dung mang đậm tính nhân văn, thời đại, vở diễn còn nổi bật bởi sự diễn xuất tài tình, chân thực của nghệ sĩ Văn Hải - người đã từng nhiều lần xuất sắc thể hiện hình tượng Bác Hồ trên sân khấu.

409123058 6772240539562123 286667899418193297 n.jpg
Các nghệ sĩ tham gia vở 'Lôi Vũ'.

Lôi Vũ được viết năm 1933 bởi nhà viết kịch Trung Quốc Tào Ngu. Đây là một trong những tác phẩm kịch nổi tiếng nhất của Trung Quốc trong thời kỳ trước chiến tranh Trung - Nhật, mô tả sinh động bối cảnh đời sống xã hội, xu hướng tư tưởng, tâm lý của người dân Trung Quốc thời kỳ đó. 

NSND Lệ Ngọc chia sẻ, giải thưởng là sự khích lệ đối với nghệ sĩ yêu sân khấu trong và ngoài nước dành cho một sân khấu xã hội hoá.