Thành phố Long Khánh được thành lập từ thị xã Long Khánh, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/6/2019, có tổng diện tích tự nhiên gần 192 km2, dân số gần 17 vạn người. Phó bí thư thường trực Thành ủy Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Nguyễn Bích Thủy cho biết, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15 - 5 - 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thành ủy Long Khánh đã quán triệt tới 100% cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc và triển khai thực hiện có hiệu quả.

{keywords}
Một góc thành phố Long Khánh.

Trong đó, có rất nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt là những cách làm hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhờ đó, đến cuối năm 2020, cả 4/4 xã thuộc thành phố Long Khánh đều đạt nông thôn mới nâng cao, trong đó xã Bình Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Nhiều phường xây dựng và triển khai đạt các bộ tiêu chí phường văn minh đô thị kiểu mẫu. Thành ủy đã sơ kết và khen thưởng hơn 120 tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo và nỗ lực trong học tập và làm theo Bác Hồ…

“Phát huy những kết quả đạt được, Thành ủy Long Khánh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhân rộng những mô hình hay, có hiệu quả trong thực tiễn; chú trọng những giải pháp hiệu quả. Từ đó, tiếp tục học tập, rút kinh nghiệm vận dụng vào xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng thành phố Long Khánh đạt mục tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra” - bà Nguyễn Bích Thủy nhấn mạnh.

Vĩnh Sang - Ảnh Văn Hùng