Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều 20/2, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) nhận tin báo cháy tại số nhà 200 tổ dân phố Kiên Thành, thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm). Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn của ông L.T.K. (SN 1941). 

Người dân chứng kiến sự việc cho biết, họ thấy khói, lửa bốc lên từ số nhà nói trên thì hô hoán nhau dập lửa và báo cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên bên trong nhà có nhiều chất dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên nhanh chóng và lan sang  4 – 5 nhà cấp bốn kế bên. 

Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ vụ cháy (Ảnh: Mạnh Cường)

Nhận tin báo, Đội Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an huyện Gia Lâm đã huy động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Sau hơn 20 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy được khống chế, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiến hành thoát khói, dập tàn. 

Theo thống kê, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an huyện Gia Lâm điều tra, làm rõ.