Tân Hoa xã đưa tin, các nhân viên cứu hộ Trung Quốc hôm thứ Sáu (21/8) đã dập tắt bốn ngọn lửa bùng lên tại hiện trường vụ nổ tại một nhà kho chứa hóa chất ở thành phố Thiên Tân, phía bắc nước này.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


Ba trong số bốn ngọn lửa bùng lên tại tâm vụ nổ, trong khi ngọn lửa thứ tư xuất hiện tại một trung tâm phân phối xe hơi gần đó và có thể được gây ra bởi một xe bồn chứa nhiên liệu bị cháy, Tân Hoa xã cho biết.

Vụ nổ hôm 12/8 xảy ra tại một nhà kho, nơi chứa hơn 700 tấn hóa chất có độc tính cao, chủ yếu là Natri Xyanua.

Tính tới thời điểm này, đã có ít nhất 116 người thiệt mạng và 60 người vẫn đang mất tích.

Vụ nổ đã ảnh hưởng tới một khu vực rộng lớn của thành phố với 17.000 ngôi nhà bị hư hỏng, hơn 170 công ty bị ảnh hưởng và 3.000 ô tô bị phá hủy.

Dưới đây là một số đám cháy nhỏ được nhìn thấy từ một cây cầu vượt gần hiện trường vụ nổ do phóng viên Tân Hoa xã chụp lại:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Sầm Hoa