0923 457 788 (Hà Nội) | 0962 237 788 (Tp.HCM)
15/12/2019 19:53:45 (GMT +7)
Công an TP. Hà Nội cho biết, Bộ Công an đã phát hiện 8 trang web giả mạo “Cổng thông tin điện tử Bộ Công an”, “Cổng thông tin điện tử Công an Đà Nẵng”, “Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội”.
Số liệu mới nhất của Kaspersky cho thấy từ tháng 1-9/2019, 53.097 cuộc tấn công di động tại VN đã được ngăn chặn, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có số lượng mối đe dọa trên thiết bị di động được ngăn chặn thấp thứ hai ở Đông Nam Á.
Báo cáo mới nhất của Liên minh phần mềm (BSA) công bố hôm 22/10, tỷ lệ dùng phần mềm lậu tại VN vẫn nằm trong nhóm cao nhất khu vực (74%), đồng nghĩa rất nhiều doanh nghiệp dùng phần mềm lậu đang chịu nguy cơ an toàn thông tin.
Theo Zdnet, một sinh viên tại Hà Nội đã làm ra 42 ứng dụng chèn quảng cáo và đẩy lên kho ứng dụng Google.
Bộ phận bảo mật của BlackBerry (Canada) xác nhận chiến dịch tấn công mã độc nhắm vào quan chức chính phủ và quân sự một số nước đã được khởi động.
Ngày 23-10, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện một trang web giả mạo Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an và Công an TP Đà Nẵng để cài mã độc nhằm đánh cắp dữ liệu từ thiết bị di động.
Những con số thống kê giật mình này vừa được chia sẻ tại Hội nghị Sơ kết công tác giám sát An toàn thông tin trên mạng CNTT trọng yếu của Đảng và Chính phủ giai đoạn 2013 - 2019.
Google vừa phát hiện lỗ hổng vô cùng nguy hiểm trên iPhone, có thể cho phép tin tặc tiếp cận các dữ liệu trên điện thoại như địa chỉ liên lạc, nội dung chat, cơ sở dữ liệu và thông tin vị trí tức thời.
Smartphone cao cấp của Huawei sắp ra mắt gặp bất lợi nghiêm trọng; Mã độc ẩn trong ứng dụng Trung Quốc hơn 100 triệu lượt tải; Apple nghe lén người dùng,... là những thông tin nổi bật trong bản tin công nghệ thứ 7 tuần này.
Số lượng tấn công ransomware Q2 2019 tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2018. WannaCry vẫn tấn công người dùng thường xuyên nhất dù bị ngăn chặn từ cách đây 2 năm.
Nhiều kẻ xấu đang giả danh các đơn vị chuyển phát để gửi mail tới người dùng. Nếu không cảnh giác, nạn nhân sẽ rất dễ click vào đường link chứa mã độc.
Facebook lại nghe lén người dùng; Hàng chục triệu smartphone bị cài sẵn mã độc trước khi bán; Lỗ hổng nghiêm trọng trên Windows,... là những thông tin nổi bật trong bản tin Công nghệ thứ 7 tuần này.
Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, và các phiên bản Windows Server 2008 R2 SP1 là các phiên bản hệ điều hành bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng bảo mật này.
Nếu nhận được email có địa chỉ na ná email của sếp, 90% người dùng Việt Nam sẽ bất chấp tất cả và click vào đường link trong bức thư này. Kỳ thực thì đây chính là những nguồn lây nhiễm mã độc.
Hàng chục triệu điện thoại thông minh Android bị cài sẵn phần mềm độc hại nguy hiểm trước khi đến tay người dùng, nhóm nghiên cứu bảo mật của Google tiết lộ.
Báo cáo của Forbes cho biết đã có không dưới 250 triệu tài khoản email là nạn nhân của loại mã độc Trickbot.
Mã độc Android/Filecoder.C được phát tán bằng danh bạ của nạn nhân, sau khi “tung tin đồn” họ bị lộ ảnh trên các trang web khiêu dâm.
Lợi dụng sức hút của FaceApp, các hacker đã tạo ra một ứng dụng chỉnh sửa ảnh giả mạo nhằm đánh cắp dữ liệu người dùng. Khoảng 500 người đã gặp sự cố với ứng dụng FaceApp giả mạo.