made in Việt Nam

Cập nhập tin tức made in Việt Nam

Phenikaa - những bước đi vững chắc trong lĩnh vực công nghiệp

Từ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu sinh thái, đến nay Phenikaa có gần 30 đơn vị thành viên trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực: công nghệ, công nghiệp, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học.

'Bàn tay vàng' trong làng cắt mác, Khaisilk, Seven.am và những ai chưa bị lộ

Cắt mác “made in China” để gắn thương hiệu Việt vào, nhiều doanh nghiệp đã bị phát hiện. Có thương hiệu đã phải trả giá bằng việc đóng cửa, biến mất khỏi thị trường.

Tổng cục trưởng Hải quan: Sẽ làm kỹ cơ sở pháp lý vụ Asanzo

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khẳng định có đủ cơ sở để xử lý vụ Asanzo và trong 2 tuần nữa Hải quan sẽ đưa ra kết luận về vụ việc này.

Ra đại dương rồi, không phải ở ao hồ nữa

“Thông thị trường, thoáng thể chế, nâng cấp doanh nghiệp, đào tạo nhân tài là 4 trụ cột giúp Việt Nam tận dụng được cơ hội để vượt qua thách thức”, ông Vũ Tiến Lộc đúc rút.

Vụ Asanzo, Ban 389 lệnh khẩn, hải quan - thuế vào cuộc

Bộ Tài chính vừa có thông báo ý kiến kết luận của ông Đinh Tiến Dũng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài chính liên quan đến vụ Asanzo.

Thủ tướng mong muốn kết hợp 'Made by Na Uy' và 'Made in Việt Nam'

Chiều 24/5, giờ địa phương (đêm 24/5, giờ Việt Nam), tại Oslo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ các tập đoàn hàng đầu của Na Uy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm triển lãm công nghệ của Bộ TT-TT

 Chiều 15/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ TT&TT và ghé thăm triển lãm công nghệ "Make in Vietnam", gồm nhiều gian hàng các sản phẩm công nghệ do chính người Việt nghiên cứu và phát triển.

Bộ phát hiện và cảnh báo khói thông minh Made in Việt Nam, giá rẻ giật mình

Người dùng không cần phải khoan tường để lắp đặt iProtect. Khi có cháy, hệ thống sẽ phát cảnh báo qua còi hiệu, tin nhắn, email, tự động thực hiện cuộc gọi và có thể hoạt động tốt ngay cả khi mất điện.

Đâu là cơ hội phát triển của các mạng xã hội Made in Việt Nam?

Trong chiến lược của mình, Bộ TT&TT đang tìm cách tạo cơ chế thúc đẩy sự phát triển của các mạng xã hội Việt Nam. Điều này liệu có khả thi với sự phổ biến của Facebook và YoutTube tại thị trường trong nước?

Làm cách nào để có "hệ sinh thái số" Made in Việt Nam?

Mạng xã hội Việt Nam, công cụ tìm kiếm Việt Nam, trình duyệt Việt Nam, phần mềm diệt virus và hệ điều hành Việt Nam, đó là 5 sản phẩm chủ lực sẽ hình thành nên một hệ sinh thái số Made in Việt Nam.

Việt Nam chế tạo thành công máy làm đá tuyết từ nước biển

Máy làm đá tuyết từ nước biển sẽ giải quyết vấn bảo quản hải sản, tăng chất lượng cá và giảm chi phí cho ngư dân đánh bắt xa bờ. Giá của những chiếc máy Made in Việt Nam này chỉ bằng 80% so với hàng nhập ngoại.

Đánh giá sơ bộ BPhone 3, so sánh với các đối thủ cùng giá 7 triệu đồng

Nếu muốn sở hữu một chiếc điện thoại “độc”, BPhone 3 là sự lựa chọn có thể cân nhắc. Còn nếu muốn một mẫu máy có cấu hình mạnh nhất trong tầm giá, chiếc điện thoại này không phải là lựa chọn dành cho bạn.

Hé lộ chiếc smartphone siêu bảo mật Made in Việt Nam

Những thông tin đầu tiên về chiếc smartphone được trang bị các tính năng bảo mật cao cấp nhất và sản xuất tại Việt Nam vừa được hé lộ.

 Việt Nam tự chế tạo thiết bị điện thông minh, điều khiển bằng giọng nói

Những thiết bị thông minh này được sản xuất bởi Điện Quang và sử dụng phần mềm do FPT phát triển. Trong tương lai gần, người dùng có thể sử dụng sản phẩm thông minh Made in Việt Nam thay vì của Xiaomi.

1,5 triệu người nước ngoài dùng ứng dụng OTT Made in Việt Nam

Nếu tính thêm cả lượng người dùng Zalo ở Myanmar, số thuê bao nước ngoài dùng OTT Việt có thể lên tới 3.5 triệu.

Kỹ sư 'vườn' Hà Nội chế xe bọc thép nặng 13 tấn

Chỉ với 2 người thợ cơ khí, ông Nguyễn Đình Chính đã tạo ra một mẫu xe bọc thép đầu tiên của Việt Nam.

La Dalat: Ô tô made in Việt Nam vang danh một thời

La Dalat được xem là chiếc xe hơi đầu tiên của Việt Nam với tỷ lệ nội hóa lên đến 75%. Mẫu xe này từng được ưa chuộng và ghi dấu ấn lớn.