Chiều 3/11, Mano Polking triệu tập đợt đầu tiên của đội tuyển Thái Lan, hướng đến chức vô địch Đông Nam Á vào cuối năm nay.

Danh sách 75 cầu thủ Thái Lan được lựa chọn dựa vào phong độ các trận đấu Thai League thời gian gần đây.

Thái Lan gọi 75 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2022

Trong đợt triệu tập này, Port và BG Pathum United đóng góp nhiều thành viên nhất.

Mỗi đội có đến 10 cầu thủ được Mano Polking triệu tập để sàng lọc đội hình tối ưu bước vào AFF Cup 2022.

Bangkok United có 9 cầu thủ góp mặt trong trại huấn luyện này này, tiếp đến là Muangthong United (7) và Chiangrai United (6).

Buriram United, đội hiện dẫn đầu bảng Thai League 2022-23, có 5 gương mặt.

Đợt tập trung lần này của Thái Lan không có Supachok Sarachat và Chaowat Veerachat, người hiện đang thi đấu tại Nhật Bản (lần lượt Consadole Sapporo và Cerezo Osaka).

Các cầu thủ trẻ đang thi đấu ở châu Âu như Jonathan Khemdee và Nicholas Mickelson (Đan Mạch) hay Chayapipat Supunpasuch (Bồ Đào Nha) không có mặt lần này.

Ngoài ra, ông Mano Polking cũng không gọi bộ ba ngôi sao Buriram United là Suphanat Mueanta, Supachai Chaided và Ratthanakorn Maikami.

Trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch AFF Cup, Thái Lan không có Chanathip Songkrasin, người quyết định nghỉ ngơi nhường chỗ cho cầu thủ trẻ.

Thái Lan nằm ở bảng A AFF Cup 2022 với các đối thủ Indonesia, Philippines, Campuchia và Brunei/Timor-Leste.

Xem ngay lịch thi đấu AFF Cup 2022 mới nhất tại đây