Xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp có hơn 7.000 hộ dân, hơn 31.000 nhân khẩu. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng, lan tỏa đến từng khu dân cư.

Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, Mặt trận Tổ quốc xã Tân Phú đã phát huy vai trò trung tâm trong công tác dân vận và tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Từ các cuộc họp chi bộ, hội nghị khu dân cư đến các buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân, phương châm “lấy nhân dân làm trung tâm, nhân dân bàn, nhân dân làm, nhân dân kiểm tra” luôn được nhấn mạnh, đảm bảo mọi chủ trương, kế hoạch đều gắn bó chặt chẽ với nguyện vọng, nhu cầu thực tế của cộng đồng.

VN1_7719.jpg
Nhiều tuyến đường hoa cây cảnh được nhân dân chăm sóc, làm đẹp môi trường sống. 

Qua các hình thức tuyên truyền đa dạng như tờ rơi, panô, loa truyền thanh, mạng xã hội, Mặt trận Tổ quốc xã Tân Phú đã giúp nhân dân hiểu rõ về tiêu chí nông thôn mới, các chương trình phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời hướng dẫn cách thức tham gia trực tiếp vào các hoạt động này. Việc phát huy vai trò chủ thể của người dân không chỉ tạo sự đồng thuận, mà còn khơi dậy ý thức tự quản, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng trong từng hộ gia đình.

Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền và điều hành. Các kênh Zalo, Facebook, “Mặt trận số” được sử dụng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến tận khu dân cư.

Các mô hình tự quản tại khu dân cư như “Đoạn đường không rác”, “Thùng rác tái chế”, “Đổi rác thải nhận quà” hay các hoạt động vì người nghèo, đều được Mặt trận Tổ quốc đồng hành, hướng dẫn và giám sát, tạo nên phong trào rộng khắp, góp phần hình thành nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Hiện toàn xã có 14 mô hình tự quản hoạt động hiệu quả, tiêu biểu như: “Đoạn đường không rác”, “Thùng rác tái chế”, “Đổi rác thải nhận quà”, góp phần hình thành nếp sống văn minh, ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” được Mặt trận Tổ quốc xã phát động sâu rộng, trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội. Nhiệm kỳ vừa qua, xã vận động xây dựng mới 8 căn nhà, sửa chữa 3 căn với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng.

Nhờ công tác dân vận, truyền thông hiệu quả, mọi tầng lớp nhân dân đều hiểu và tích cực góp phần xây dựng quê hương. Nông dân năng động chuyển đổi cây trồng, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất; thanh niên xung kích trong các phong trào tình nguyện, khởi nghiệp; phụ nữ tích cực thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; cựu chiến binh giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, giúp nhau phát triển kinh tế.

Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc xã Tân Phú phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết nối nhân dân, doanh nghiệp, trí thức và các chức sắc tôn giáo, tạo nguồn lực cả về vật chất và tinh thần cho công cuộc xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, nhân dân không chỉ là đối tượng hưởng lợi mà trở thành chủ thể thực sự, góp phần làm nên những kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới và phát triển xã hội của địa phương.

Với việc tổ chức gần 30 cuộc giám sát trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chức trị - xã hội xã Tân Phú đã góp phần nâng cao tính minh bạch trong các chương trình, dự án. Các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức định kỳ, dân chủ, giúp tiếng nói của người dân được lắng nghe và phản hồi kịp thời.

Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, xã Tân Phú đặt mục tiêu “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Theo kế hoạch, 100% khu dân cư sẽ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, mỗi ấp có ít nhất một công trình tiêu biểu vì cộng đồng như: Tuyến đường kiểu mẫu, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp… gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó góp phần vào công tác nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.