
TIN BÀI KHÁC
Thời sự trong ngày: Tiết lộ chuyện xăm hình nhạy cảm
Cái chết của "Thái hậu Dương Vân Nga"
Phe vé ga Sài Gòn được mùa... 'săn mồi'
Xe khách đối đầu: 2 người chết, hàng chục người bị thương
Giải cứu con tin bị giam giữ, tra tấn 3 ngày đêm
Cái chết của "Thái hậu Dương Vân Nga"
Phe vé ga Sài Gòn được mùa... 'săn mồi'
Xe khách đối đầu: 2 người chết, hàng chục người bị thương
Giải cứu con tin bị giam giữ, tra tấn 3 ngày đêm
Theo cơ quan điều tra, trưa ngày 9/12, nhóm bạn 10 người, trong đó có Lê Quốc Hùng và Phan Vĩnh Thành (SN 1993, trú tại hẻm 225/15 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, Tp Pleiku) cùng đi nhậu cho đến tối. Sau đó cả nhóm kéo nhau vào một quán bar trên đường Nguyễn Du (TP Pleiku) chơi.
Đến khoảng 22 giờ, cả nhóm rời quán bar tiếp tục đi chơi thì Hùng và Thành bị lạc nhóm bạn. Khi qua đường Nguyễn Hữu Hưng, thuộc tổ 14, phường Tây Sơn, có nhiều người dân đứng bên đường xem bắn pháo hoa, trong đó có 3 anh em Cao Văn Tuệ (SN 1973), Cao Văn Trung và Cao Văn Thu đứng trước nhà.
![]() |
|
Hiện trường một vụ giết người vì tiếng nẹt pô xe máy (Ảnh minh hoạ, Nguồn: báo Lao
động) |
Do đã chếnh choáng say, thấy đông người, Thành đã nẹt pô xe máy khiến cho nhiều người hoảng sợ bỏ chạy. Nghe tiếng nẹt bô, anh Tuệ quay lại nhìn thử là ai. Thấy anh Tuệ nhìn, Hùng và Thanh dừng xe, nhảy xuống đánh tới tấp… Bức xúc vì thấy anh trai bị đánh, Trung vào nhà rút dao chạy ra với mục đích hù dọa hai kẻ côn đồ. Vừa thấy Trung chạy ra, Thành đã lao vào đánh Trung.
Trong lúc bức xúc lại bị tấn công, Trung đã dùng dao đâm Thành một nhát xuyên từ vai vào phổi rồi bỏ chạy vào nhà. Sau khi bị đâm, Thành đổ gục tại chỗ, sau đó tử vong trên đường cấp cứu.
Trong vụ việc tương tự, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng vừa xử phúc một vụ đâm chết người vì tiếng “nẹt pô” xảy ra tại TP. Cam Ranh. Tòa đã giữ nguyên án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Vinh (SN 1992), Nguyễn Đức Khánh (SN 1991) 6 năm tù.
Các bị cáo Nguyễn Tấn Phụng (SN 1991), Nguyễn Hùng Cường (SN 1993), Nguyễn Hữu Bảo (SN 1992), Nguyễn Văn Ân (SN 1993) bị xử 3 năm tù; cho hưởng 2 năm tù treo đối với bị cáo Trần Nguyễn Hoài Nam (SN 1995), Nguyễn Văn Tiên (1991) về tội “cố ý gây thương tích”.
Trưa ngày 23/1/2012, Khánh đến nhà của Phụng để nhậu. Lúc này Trần Văn Ty, trú tại tổ dân phố Hòa Do 6A, phường Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh chạy xe máy ngang qua nhà Phụng, có hành vi “nẹt pô” rú ga. Sau đó, giữa Khánh và Ty có lời qua tiếng lại, xảy ra mâu thuẫn. Khánh cầm ly thủy tinh và dao định tấn công Ty nhưng được mọi người can ngăn. Ty lấy xe bỏ đi.
Sau đó, Khánh và Phụng đi đến khu vực trước trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai gặp Cường, Bảo, Ân, Nam, Tiên và Vinh. Tại đây, Khánh và Phụng kể lại chuyện có xích mích với Ty cho cả nhóm nghe và rủ cả nhóm đi tìm Ty trả thù thì cả nhóm đồng ý.
Đến nhà Ty, cả nhóm thấy thanh niên này đang ngồi trước nhà cùng một nhóm bạn. Bảo xuống xe cầm một cục gạch đến hỏi Ty sao lại đánh Khánh. Tiếp đó, cả hai nhóm xông vào hỗn chiến; dùng gạch, đá ném vào nhau. Do bị Ty cầm cục gạch đánh vào người nên Vinh dùng dao Thái Lan đâm 3 nhát vào người Ty.
Ty được gia đình đưa đi cấp cứu, nhưng đến ngày 7/3/2012 thì tử vong.
Tiến Thành – Lý Hiển Vinh
