Hãng tin CBS dẫn tin từ Cục hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho biết, chiếc máy bay một động cơ Beechcraft Sierra đã đâm vào một tòa nhà ở phía bắc sân bay Dillant-Hopkins vào khoảng 6h55 chiều. "Tại tòa nhà, không có thương vong song không may những người trên máy bay đã thiệt mạng", thông báo của chính quyền Keene cho biết. 

Cảnh sát Keene nói, hiện chưa rõ có bao nhiêu người trên máy bay song không có ai sống sót. Theo những hình ảnh đăng tải trên kênh NBC Boston, lúc 9h tối, hai giờ sau khi vụ việc xảy ra, khói dầy đặc vẫn bốc lên. 

Tờ Daily Mail dẫn lời một nhân chứng tên là Robin Guimond cho biết: "Vô cùng đáng sợ, khi đó, tôi đang ngồi trên ghế và nghe thấy tiếng va chạm lớn, rồi ngôi nhà rung chuyển". 

Một nhân chứng khác tên là Angel Brown nói, từ cửa sổ phòng khách, cô đã nhìn thấy máy bay đâm vào nhà kho chứa hàng, gần tòa nhà rồi bốc cháy.