Chiều 11/11, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) cho biết, theo dự báo vào ngày 13/11 sẽ có đợt không khí lạnh tăng cường và lệch về phía Đông.

Miền Bắc đón không khí lạnh vào cuối tuần. Ảnh: Phạm Hải

Tác động của không khí lạnh làm cho khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ có mưa nhỏ. Sang ngày 14/11 không khí lạnh tiếp tục lệch Đông kết hợp với gió Đông gây mưa ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, lượng mưa không quá lớn.

Ngoài ra, khoảng ngày 19-20/11 sẽ có thêm đợt không khí lạnh, cường độ mạnh hơn đợt 13-14/11. Đợt không khí lạnh này gây ra gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ cũng như khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Ông Hưởng thông tin thêm, theo dự báo, hiện tượng La Nina tiếp tục duy trì trong mùa đông năm 2022 - 2023. Đợt rét đậm, rét hại đầu tiên nhận định vào trung tuần và nửa cuối tháng 12/2022.

“Mùa đông năm nay nền nhiệt các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ. Các đợt rét đậm, rét hại tập trung vào tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2023”, ông Hưởng nói.

Dự báo thời tiết từ đêm 13 đến ngày 21/11:

Bắc Bộ: Đêm 13-14/11 khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rải rác; từ ngày 15-18/11 có mưa rào rải rác và giông vài nơi. Từ khoảng chiều tối và đêm 19-20/11 vùng núi phía Bắc có mưa rào và giông rải rác.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 13-15/11 và từ ngày 20-21/11 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 13-15/11 và 18-20/11 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên: Đêm 13-14/11 chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác.

Nam Bộ: Đêm 13-15/11 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; từ ngày 16/11 chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.