Khoảng sáng ngày 10/10, có một đợt không khí lạnh từ phương bắc tăng cường yếu xuống các tỉnh miền Bắc gây mưa nhỏ vài nơi. 

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ, hiện trên lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống nước ta. Khoảng sáng ngày 10/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc gây mưa nhỏ vài nơi lượng ít.

Vùng đồng bằng có gió đông bắc cấp 2, vùng ven cấp 2-3. Được nhận định có cường độ yếu, không khí lạnh tràn xuống khiến nhiệt độ cao nhất các tỉnh, thành giảm khoảng 2 độ C. Tiết trời chuyển dịu mát hơn, vùng núi đêm và sáng sớm trời rét nhẹ, các vùng núi cao trời rét.

Ngoài ra, do tác động của không khí lạnh làm cơn bão số 6 trên biển Đông đang di chuyển chậm về phía đông dừng lại và đổi hướng đi. 

Bão bẻ hướng đột ngột khoảng 180 độ, di chuyển ngược lại theo hướng tây tây nam trong thời gian tới. Nhiều khả năng bão số 6 tan trên biển do năng lượng trong bão đang bắt đầu suy giảm. 

Minh Hải