Sáng nay (13/8), người dân TP. Đà Nẵng tiếp tục đổ xô đến các chợ trên địa bàn để mua lương thưc, thực phẩm. Theo ghi nhận của PV. VietNamNet, tại chợ Đống Đa (quận Hải Châu), lực lượng chức năng lập chốt cách cổng chợ hơn 100 mét để kiểm soát người ra vào. 

Bên trong chợ, rất đông người dân người dân tập trung mua hàng ở các quầy thịt, cá, rau, củ quả,... Người dân cho hay, giá cả nhiều mặt hàng sáng nay tăng vọt. Điển hình như rau muống giá 40.000 đồng/kg, tăng gấp 3-4 lần so với trước đó; chanh tăng giá gấp đôi, từ 20.000 đồng/kg lên 40.000 đồng/kg; bí đỏ tăng 10.000 đồng/kg; dưa leo có giá 40.000 đồng/kg... 

Giá các loại thịt, cá cũng tăng khoảng 30-50% so với ngày thường. Cá bớp 350.000 đồng/kg, thịt bò 350.000 đồng/kg.

{keywords}
Tại chợ Đống Đa, rất đông người dân đến mua thực phẩm sáng 13/8

Đến 9h sáng cùng ngày, nhiều sạp hàng thịt, rau, cá,... đã hết sạch. Không riêng chợ Đống Đa, tại chợ Tân Lập (quận Thanh Khê), chợ Mới (đường Hoàng Diệu) nhiều sạp hàng bán thực phẩm cũng hết từ 9h sáng.

Đến chợ Đống Đa mua thức ăn lúc 8h30, cô Nguyễn Thị Hoa (trú đường Xuân Đán 1) cho biết: “Tôi đến mua thì tại chợ không còn rau nữa. Các mặt hàng cũng tăng giá cao so với trước kia. Như sáng nay, tôi mua 1kg cá chim giá 250.000 đồng, trong khi ngày thường chỉ khoảng 170.000 đồng”.

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng, cho hay, Sở đã họp với các đơn vị, doanh nghiệp về nguồn cung ứng hàng hóa trong những ngày tới. Bà cũng thừa nhận, trong sáng nay có xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ các mặt hàng lương thực, thượng phẩm tại một số chợ trên địa bàn.

{keywords}
Người dân chen nhau mua thịt 
{keywords}
Giá thực phẩm tăng cao hơn so với mọi người do nhu cầu tăng mạnh 
{keywords}
Bên trong chợ Đống Đa, rất đông người dân người dân tập trung mua hàng ở các quầy thịt, cá, rau, củ quả...
{keywords}
Ai cũng có tâm lý mua trữ lương thực, thực phẩm 
{keywords}
Bởi sang tuần, Đà Nẵng ra quy định 7 ngày người dân mới được đi chợ 1 lần 
{keywords}
 
{keywords}
Đến 9h, các sạp hàng rau củ quả tại chợ đã hết sạch do lượng người mua quá đông
{keywords}
Bà Trần Thị Bích Thủy (tiểu thương bán thịt bò chợ Đống Đa) bán sạch thịt từ 8h sáng khi lượng khách mua đông đúc
{keywords}
Ai cũng tay xách túi to, túi nhỏ 
{keywords}
Mặt hàng rau củ quả khan hiếm và tăng cao so với ngày thường
{keywords}
'Cái nào cũng đắt hết, rau muống mọi bữa có 10.000 đồng nay tăng lên 40.000 đồng/kg. Thịt nay 140.000 đồng/kg, tăng 30.000 đồng, có người còn bán 200.000 đồng/kg thịt heo', bà Đặng Thị Thơm chia sẻ khi vừa bước ra chợ Đống Đa.
{keywords}
9h sáng, nhiều gian hàng đã hết nhẵn 
{keywords}
 
{keywords}
Không riêng chợ Đống Đa, tại chợ Tân Lập (quận Thanh Khê) nhiều sạp cũng hết hàng từ 9h
{keywords}
Tiểu thương dọn dẹp về sớm
{keywords}
"Rất đông người dân đi chợ mua thực phẩm nên hàng hết sớm. Bình thường tôi bán cá 12h mới dọn hàng, nay 9h đã về rồi", một tiểu thương chợ Tân Lập nói.

Hồ Giáp

Nghe tin không ra khỏi nhà 7 ngày, dân Đà Nẵng kéo nhau đi mua thực phẩm

Nghe tin không ra khỏi nhà 7 ngày, dân Đà Nẵng kéo nhau đi mua thực phẩm

Người dân Đà Nẵng đổ xô đi chợ, siêu thị mua thực phẩm sau thông tin thành phố sẽ áp dụng phương án 'ai ở đâu phải ở đó' nếu dịch không giảm trong bốn ngày tới.