môi trường kinh doanh

Cập nhập tin tức môi trường kinh doanh

Ba năm cải cách, môi trường kinh doanh chỉ hơn Lào, Campuchia

Nhiều chỉ số của môi trường kinh doanh Việt Nam dù có cải thiện nhưng vẫn chưa đạt trung bình ASEAN 6, chỉ nhỉnh hơn so với Lào và Campuchia.

2017, mấy tỷ trong tay, mua nhà hay mua vàng?

Dự báo kinh tế VN năm 2017 của các tổ chức tài chính quốc tế đều khá tích cực, ngoại trừ IMF, với đánh giá cao về nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của VN.

Việt Nam - điểm sáng kinh tế khu vực Đông Nam Á 2017

Việt Nam được đánh giá là điểm sáng kinh tế khu vực Đông Nam Á, với mức tăng trưởng GDP dự báo đạt 6% đến 6,7% vào năm 2017.

Thủ tướng: Không phải nghe để biết, để đó

Nhà nước được gì, DN được gì, nhân dân và người lao động được gì. Đó là 3 câu hỏi cần phải trả lời và phải có cải cách mạnh mẽ trong hơn trong thời gian tới.

Bất ngờ siết chặt kiểm tra ô tô nhập khẩu

Các cơ quan chức năng sẽ siết chặt kiểm tra ô tô nhập khẩu, tập trung vào quản lý nguồn gốc xuất xứ và giá trị để tránh gian lận thương mại.

Giá ô tô giảm, cả quốc gia hưởng lợi

Đưa “ngành sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô” vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Quy định này sẽ tác động như thế nào đối với lợi ích của Nhà nước, nhà sản xuất, nhập khẩu, người tiêu dùng?

Vấn đề đã giải quyết, nhưng người ta vẫn kêu

Liên quan tới cải cách doanh nghiệp, ông Phạm Viết Muôn quả quyết “lâu nay chúng ta làm rất nhiều. Và chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu, tuy nhiên chưa tương ứng với yêu cầu”.

Môi trường kinh doanh Việt Nam tăng 9 bậc

Ngày 26/10, Ngân hàng Thế giới công bố Báo cáo thường niên về chỉ số thuận lợi kinh doanh 2017 (Doing Business), trong đó Việt Nam có môi trường kinh doanh cải thiện hơn so với báo cáo năm ngoái.

Chấm dứt xin cho, hỗ trợ chứ không phải ban ơn

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sắp tới sẽ được hỗ trợ mạnh mẽ, từ giảm thuế đến tiếp cận tín dụng, thuê mặt bằng sản xuất với chi phí thấp, được tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, cùng các thủ tục hành chính thuận lợi.

Chục ngàn nhân viên ngân hàng mất việc: Đại gia vừa sướng, vừa run

Bước tiến mới đang khiến nhiều ông chủ ngân hàng mừng thầm nhưng cũng khiến không ít đại gia run sợ.

Đừng cắn răng chịu đựng: Khó cũng phải cố

Khi gặp những rào cản kinh doanh, những bất cập của chính sách, thay vì “cắn răng chịu đựng”, nhiều DN nhỏ và vừa đã biết đồng lòng lên tiếng.

Bãi bỏ 67 ngành nghề kinh doanh có điều kiện?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bỏ tới 67 ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong Luật Đầu tư 2014 và bổ sung thêm 14 ngành.

Vụ quán Xin Chào: Đề xuất cảnh cáo nguyên trưởng CA Bình Chánh

Huyện ủy Bình Chánh đã chuyển hồ sơ lên Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM đề nghị hình thức xử lý về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Văn Quý.

Vẫn chỉ hơn Lào, Campuchia: Cạnh tranh được với ai?

Cơ cấu kinh tế méo mó đã không khuyến khích sản xuất trong nước. Vì vậy, vấn đề đặt ra cần phải đẩy mạnh cải cách thể chế kinh doanh, qua đó tạo môi trường lành mạnh giúp DN tăng năng lực cạnh tranh.

Chính phủ quyết cải cách và 'điều chưa từng có'

Dùng giải pháp quản lý mang tính nghi kỵ, cho rằng ai cũng là tội phạm thì cách quản lý đó sẽ tạo ra gánh nặng hành chính khổng lồ.

“Cuộc họp chưa từng có tiền lệ”

Những điều kiện kinh doanh không nên triệt tiêu những động cơ lành mạnh của thị trường.

Mất 150 ngàn ngày, tốn 10 tỷ vì thủ tục

Việc xác nhận khai báo hóa chất đã làm cho các DN tốn 50.000-150.000 ngày làm việc/năm và khoản chi phí 10 tỷ đồng. Theo Bộ KH-ĐT, doanh nghiệp vẫn đang khổ sở, tốn thời gian và chi phí cho đủ loại giấy phép.

Công chức tạo rào cản, gây khó dễ để vụ lợi

Lâu nay quan hệ chính quyền với doanh nghiệp (DN) có khoảng cách, công chức còn tạo ra các rào cản để cản trở, nhũng nhiễu, hạch sách DN, gây khó dễ cho DN để vụ lợi.

Tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư viễn thông quốc tế

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định, Việt Nam đang hoàn thiện môi trường pháp lý, tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực Viễn thông, CNTT với mục tiêu tạo ra một môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Ưu đãi nước ngoài, bỏ rơi trong nước

Hầu hết các DN tư nhân lại chẳng nhận được sự hỗ trợ nào. Trong khi đó, chẳng cần một quỹ nào nhưng khối FDI lại được nhiều ưu đãi rất lớn.