Chiều 31/7, tại Thủ đô New Delhi, trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã dành thời gian gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.

Tình cảm của những người bạn thân thiết

Báo cáo với Thủ tướng về tình hình người Việt Nam và hoạt động của Đại sứ quán, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải cho biết, cộng đồng người Việt tại Ấn Độ tuy ít với khoảng 500 người nhưng luôn đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, đời sống cơ bản ổn định.

kieubao.jpg
Bà con kiều bào và cán bộ Đại sứ quán chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Minh Nhật

Đại sứ quán thường xuyên tổ chức các hoạt động cùng bà con tăng cường đoàn kết, giữ gìn văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam, hướng về Tổ quốc.

Bà Trần Thị Bé Thanh - Hoa hậu doanh nhân tại Mumbai, đại diện nhà phân phối độc quyền cà phê Trung Nguyên tại Ấn Độ kể: Khi hay tin Thủ tướng đến New Delhi, 2 vợ chồng bà đã bay từ Mumbai về đây để dự cuộc gặp với Thủ tướng.

Bà cảm ơn Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm, tạo điều kiện cho bà con ở nước ngoài sống và làm việc.

“Chúng tôi luôn có niềm tin sâu sắc, Đảng và Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục đưa đất nước ngày càng phát triển hơn”, bà Thanh nói.

Sư thầy Thích Tường Quang đại diện cho kiều bào Việt Nam tại Nepal và Ấn Độ gửi lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông đề xuất Việt Nam miễn visa cho người dân Ấn Độ trong tháng 8. Đồng thời, ông cũng mong Thủ tướng đề nghị Ấn Độ miễn visa cho người Việt trong tháng 5 hàng năm để người dân hai nước có thể sang tham dự các sự kiện quan trọng ở mỗi nước trong những thời điểm này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng và xúc động khi nghe những chia sẻ hết sức chân tình của bà con kiều bào.

Chia sẻ với bà con kiều bào, Thủ tướng nói: “Đất nước ta vừa trải qua sự mất mát to lớn không thể bù đắp được trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng cho biết vừa qua, Chính phủ Ấn Độ đã cử quan chức cấp cao sang dự lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Quốc hội Ấn Độ đã dành thời gian tưởng niệm Tổng Bí thư - nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta.

Điều này thể hiện tình cảm của những người bạn thân thiết dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân và đất nước Việt Nam, cũng như truyền thống hữu nghị quý báu giữa hai dân tộc Việt Nam và Ấn Độ.

Luôn là cầu nối cho quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Khái quát về tình hình đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những nước chịu nhiều đau khổ, mất mát kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Vết thương chiến tranh đến bây giờ vẫn chưa lành.

Song, Thủ tướng cũng khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

Nhờ đó, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

kieubao2.jpg

Thủ tướng trân trọng cảm ơn nỗ lực, đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ với những thành tựu của đất nước thời gian qua.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Từ đó đã ban hành các cơ chế, chính sách tạo thuận lợi nhất cho bà con làm việc, sinh sống, học tập và đóng góp cho đất nước, như các chính sách về đất đai, nhà ở, thị thực…

Thủ tướng mong bà con kiều bào tại Ấn Độ tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, truyền thống "con Lạc cháu Hồng", luôn tự hào là người Việt Nam, hướng về quê hương, tiếp tục đóng góp cho đất nước, luôn là cầu nối cho quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quan tâm tới bà con bằng những cử chỉ, hành động cụ thể, thiết thực, không hình thức, màu mè.

"Đại sứ quán coi công việc của bà con như việc nhà mình, coi bà con như người thân ruột thịt của mình; làm tốt hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác bảo hộ công dân, phát huy vai trò là cầu nối giữa hai nước, làm tốt công tác dự báo, tham mưu, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh”, Thủ tướng căn dặn.

kieubao 1.jpg
Tặng Đại sứ quán bức tranh hình hoa sen, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn câu thơ:
Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh, bông trắng lại chen nhuỵ vàng.
Nhuỵ vàng, bông trắng, lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Ảnh: Minh Nhật

Với các đề xuất của bà con kiều bào, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và giao các cơ quan có liên quan để xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Một mặt Thủ tướng cho biết, trong chương trình làm việc với lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ vào ngày mai, hai bên sẽ thảo luận, đề ra phương hướng đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có việc tạo thuận lợi cho bà con sinh sống, học tập, làm việc.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã dự lễ khánh thành trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ ở thủ đô New Delhi.