ứng viên cạnh tranh.jpg
Ảnh: Moscow Times

Hãng tin Tass và đài truyền hình Nga đưa tin, Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) cho biết tài liệu do bà Duntsova nộp lên có sai sót. 

Theo Chủ tịch CEC Ella Pamfilova, các thành viên ủy ban bầu cử đều nhất trí bác bỏ đơn đăng ký của bà Duntsova. Do đó, cựu nhà báo này không thể bước tới giai đoạn tiếp theo là thu thập chữ ký của hàng nghìn người ủng hộ. Cựu nhà báo Duntsova, 40 tuổi, đã nộp đơn xin tham gia cuộc đua vào ghế Tổng thống với tư cách là ứng cử viên độc lập. 

Các ứng viên độc lập sau khi nộp đủ hồ sơ lên CEC phải thu thập được 300.000 chữ ký ủng hộ trên khắp đất nước trước ngày 31/1/2024. Trong khi đó, những ứng viên Tổng thống được đảng hậu thuẫn chỉ cần thu thập 100.000 chữ ký. 

Bà Pamfilova cho biết, số lượng ứng viên tham gia tranh cử Tổng thống Nga đã lên tới 29 người. 

Theo luật bầu cử Tổng thống Nga, các ứng viên tự ứng cử phải đảm bảo có được sự ủng hộ của một nhóm cử tri, thông báo trước cho CEC về cuộc họp của nhóm và nộp giấy tờ cho ủy ban bầu cử trước ngày 27/12. Các đảng chính trị có quyền đề cử ứng viên của mình tại các đại hội, ứng viên của đảng phải nộp giấy tờ trước 1/1/2024. 

Cuộc bầu cử tổng thống Nga sẽ diễn ra vào ngày 15-17/3/2024.

Tiểu sử "dễ thương" của ứng viên Tổng thống Nga
Chỉ còn 2 ngày nữa là nước Nga sẽ biết vị lãnh đạo mới của đất nước là ai. Trên tờ RIA đã mô tả lại tiểu sử của các ứng viên Tổng thống Nga với nét vẽ như những nhân vật hoạt hình rất "dễ thương".