Erik ten Hag sớm tiến hành quá trình cải tổ đội hình MU, hướng đến mùa giải mà "Quỷ đỏ" được tham dự Champions League.

MU có kế hoạch lấy Mason Mount, nhưng việc Chelsea yêu cầu phí chuyển nhượng cao khiến cho các quan chức ở Old Trafford hướng về Declan Rice.

MU quyết tâm lấy Declan Rice

Trong những tháng qua, MU tỏ ra thất thế trong cuộc chiến giành Declan Rice với Arsenal - đội có thời gian dài dẫn đầu Premier League.

Việc giành vé Champions League giúp MU tự tin quay trở lại đàm phán với thủ lĩnh hàng tiền vệ West Ham và đội tuyển Anh.

Declan Rice là nhân tố mà Erik ten Hag còn thiếu, khi McTominay và Fred đều không thể mang lại sự ổn định.

Theo báo chí Anh, chính West Ham cũng xác nhận việc đàm phán chuyển nhượng với đối tác MU tốt hơn.

Dù Rice từng bày tỏ sự yêu thích dành cho Arsenal, nhưng quyết định cuối cùng về tương lai của anh vẫn thuộc về West Ham, mà cụ thể là CLB nào trả nhiều tiền hơn.

West Ham muốn thảo luận về tương lai Rice quanh con số 100 triệu bảng, khi hợp đồng của cầu thủ 24 tuổi còn thời hạn đến 2024, cùng điều khoản cho phép CLB mở rộng thêm một năm.

Đại diện của thành London tin rằng MU có khả năng đáp ứng được các yêu cầu này, mà không phải hàng xóm Arsenal.

Nhà Glazer hứa hẹn chi đậm để HLV Ten Hag tái thiết đội ngũ trong mùa thứ hai làm việc tại Old Trafford, với mục tiêu cạnh tranh ngôi quán quân cùng Man City chứ không chỉ là top 4 Premier League.

Xem ngay những tin chuyển nhượng mới nhất tại đây!