Nhà vô địch World Cup 2022 dường như bị đau ở bàn chân trái trong chiến thắng 4-3 trước Wolves. HLV Ten Hag buộc phải rút Lisandro và tung vào Harry Maguire.

Camera trên sân chiếu cảnh thành viên đội ngũ y tế MU băng bó chân trái cho Martinez ở khu kỹ thuật.

lisandro martinez.jpg
Nhân viên y tế MU băng bó chân cho Martinez

Chấn thương tiềm ẩn của Lisandro Martinez khiến HLV Ten Hag và CĐV Quỷ đỏ lo lắng, bởi trung vệ Argentina mới trở lại sau quãng thời gian dài dưỡng thương.

Lisandro Martinez phải ngồi ngoài từ tháng 9 năm ngoái vì tổn thương xương bàn chân, buộc phải lên bàn mổ để chữa trị dứt điểm.

Phản ứng trên mạng xã hội, một fan Quỷ đỏ bày tỏ: "Trông Lisandro có vẻ không ổn."

Sự trở lại của Martinez được đánh giá mang tính bước ngoặt mùa giải. Có sự phục vụ của cầu thủ 26 tuổi, khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới ở MU mượt mà hơn hẳn.

Hiện trong danh sách thương binh đội bóng thành Manchester vẫn còn 3 hậu vệ là Lindelof, Malacia và Wan-Bissaka.

Ở chuyến làm khách trên sân Wolves, nhằm bảo toàn lợi thế dẫn bàn lúc cuối trận, HLV Ten Hag đã phải tung cả Maguire và Evans vào sân.