MU để thua Brighton 1-2 Old Trafford, vòng 1 Premier League 2022/23. Đây là lần đầu tiên, Brighton có được chiến thắng trên sân nhà của Quỷ đỏ.

Với kết quả trên, MU thời Erik ten Hag cũng tái hiện kỷ lục buồn 49 năm: để thua ở trận cuối mùa giải trước và tiếp tục mở màn chiến dịch mới bằng một thất bại.

Erik ten Hag và MU ngã ngựa ngay trận ra quân Premier League 2022/23

Điều đáng nói, Quỷ đỏ để đối thủ dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1 và không thể tìm đường trở lại cho một cuộc ngược dòng.

Phát biểu trên Premier League Productions, Paul Scholes cho biết: “Nó rất giống với những gì đã xảy ra mùa trước. Đó là hiệp 1 gây sốc và nói chung là tồi tệ.

MU sớm cho thấy các dấu hiệu không ổn và chất lượng ở giữa sân là rất kém.

Erik ten Hag đối mặt với công việc nặng nề. Ông ấy cần thêm viện binh, cần những sự bổ sung có chất lượng tốt hơn.

Với những gì MU thể hiện trước Brighton thì thứ hạng 6 là vị trí cao nhất mà họ có thể kết thúc ở mùa giải này”.

MU mùa vừa qua chỉ xếp thứ 6, không có vé dự Champions League và đây được cho là lý do khiến Ronaldo khăng khăng đòi rời Old Trafford.