HLV Erik ten Hag muốn nâng cấp tuyến tiền vệ MU cho mùa bóng 2023/24 thông qua việc bổ sung thêm nhân tố chất lượng.

Theo Telegraph, cặp đôi của Brighton là Mac Allister và Caicedo đã lọt vào tầm ngắm của đội bóng thành Manchester.

Ten Hag tăm tia Mac Allister và Caicedo

Thực tế, MU gặp không ít khó khăn trong một vài thời điểm Casemiro và Eriksen vắng mặt. Fred cùng McTominay không nhận được sự tin tưởng, trong khi Sabitzer chỉ là giải pháp chữa cháy tạm thời.

Nhiều khả năng cầu thủ người Áo sẽ trở lại Bayern Munich khi hợp đồng cho mượn kết thúc. Lãnh đạo MU chưa tính đến việc mua đứt Sabitzer.

Thay vào đó, họ tập trung nhắm những cái tên trẻ tiềm năng hơn đã được thử thách ở môi trường Ngoại hạng như Mac Allister, Caicedo hay Declan Rice.

Caicedo suýt gia nhập Arsenal hồi đầu năm nhưng rồi sau đó "quay xe" ký gia hạn hợp đồng với Brighton.

Giao kèo mới của anh có thời hạn đến hè năm 2027. Bởi vậy, muốn có sự phục vụ của tài năng trẻ Ecuador, MU sẽ phải chi ra ít nhất 80 triệu bảng.

Giá trị Mac Allister cũng không hề rẻ. Brighton từng muốn có 70 triệu bảng cho nhà vô địch World Cup 2022. Thế nhưng, mức phí có thể sẽ tăng cao hơn nữa khi nhiều đội bóng quan tâm đến cầu thủ người Argentina.

Gần đây Mac Allister thừa nhận, anh muốn tiếp tục chơi bóng ở Ngoại hạng Anh nếu quyết định nói lời chia tay đội chủ sân Amex.

Trong danh sách chuyển nhượng của Ten Hag còn có hai cái tên dự phòng cho tuyến giữa là Declan Rice và Sofyan Amrabat.