Cánh đồng tam giác mạch tại Suôi Thầu đẹp mộng mơ tháng 11 (Nguồn: Hoàng Dưỡng)

Thời gian gần đây, thảo nguyên Suôi Thầu (Hà Giang) đang là điểm đến thu hút du khách mê xê dịch với khung cảnh nên thơ, được ví von như "thảo nguyên Thụy Sĩ giữa lòng Hà Giang". Nơi đây nằm cách thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang khoảng 5 km và ở độ cao trên 1.200 m so với mặt nước biển, mang vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc nhưng không kém phần hùng vĩ (Ảnh: Hoàng Dưỡng)
Những ngày đầu tháng 11, Suôi Thầu càng trở nên mộng mơ với sự xuất hiện của cánh đồng tam giác mạch trải rộng, đang đồng loạt nở hoa (Ảnh: Hoàng Dưỡng)
Bộ ảnh được nhiếp ảnh gia Hoàng Dưỡng (Hà Nội) chụp vào đầu tháng 11/2022. Thời điểm này, hoa tam giác mạch đã chuyển sang màu phớt hồng, rực rỡ trên thảo nguyên xanh mênh mông. Loài hoa này đổi màu theo thời điểm trong ngày, đặc biệt, khi thời tiết lạnh, hoa càng thắm màu và đẹp  (Ảnh: Hoàng Dưỡng)

Anh Hoàng Dưỡng thường xuyên lái xe rong ruổi những vùng miền đẹp trên khắp đất nước. Hà Giang là nơi anh từng tới nhiều lần nhưng mỗi lần đều choáng ngợp trước thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ nơi đây.  Anh Dưỡng lái xe từ Hà Nội đến Suôi Thầu mất khoảng 6 tiếng, quãng đường 320km. Du khách có thể di chuyển bằng xe khách giường nằm từ Hà Nội đến thị trấn Bắc Hà (Lào Cai) sau đó thuê xe máy di chuyển tới Xín Mần ngắm tam giác mạch  (Ảnh: Hoàng Dưỡng)

Theo anh Dưỡng, đoạn đường từ Bắc Hà lên Xín Mần khoảng 40km, đường hơi bé và dốc, nhiều đoạn ngoằn nghoèo, quanh co. Du khách nên theo dõi bản đồ kĩ. Trong ảnh là bình minh lúc 5h30 sáng, mây tràn về thung lũng, ôm trọn những đồi núi trập trùng. Thời điểm tháng 11, du khách dễ dàng bắt gặp biển mây. Biển mây thường xuất hiện từ 5h sáng và dần biến mất sau 2-3 tiếng (Ảnh: Hoàng Dưỡng)

Anh Dưỡng dành trọn 1 ngày 1 đêm ở Suôi Thầu để săn khoảnh khắc hoàng hôn, bình minh và chụp ảnh dải ngân hà (Milky Way). Trong ảnh là chiều hoàng hôn dần buông xuống tại thảo nguyên (Ảnh: Hoàng Dưỡng)
Bức hình được anh Dưỡng đặt tên "Mặt trời trên lưng mẹ" (Ảnh: Hoàng Dưỡng)
Những đứa trẻ nô đùa hạnh phúc trên cánh đồng (Ảnh: Hoàng Dưỡng)
Để phục vụ nhu cầu của khách du lịch, người dân Hà Giang thường trồng tam giác mạch gối vụ. Vì vậy, dù vòng đời chỉ khoảng 2 tháng nhưng tam giác mạch vẫn nở rộ trên khắp cao nguyên đá từ tháng 10 cho đến khoảng 1, tháng 2 năm sau (thời điểm Tết âm lịch)  (Ảnh: Hoàng Dưỡng)
Hiện, chi phí vào vườn tam giác mạch ở thảo nguyên Suôi Thầu là 20.000 đồng  (Ảnh: Hoàng Dưỡng)
Du khách lưu ý, Suôi Thầu là thảo nguyên hoang sơ nên chưa có nhiều dịch vụ, tiện ích. Hiện tại ở khu vực này không có nhà nghỉ nên khách du lịch chỉ có thể nghỉ tại thị trấn Cốc Pài (Xín Mần - Hà Giang), huyện Bắc Hà (Lào Cai) hoặc cũng có thể nghỉ tại Bản Phùng (Hoàng Su Phì - Hà Giang)  (Ảnh: Hoàng Dưỡng)
Tháng 11 là thời điểm thuận lợi để du lịch Hà Giang, chiêm ngưỡng mùa hoa tam giác mạch (Ảnh: Hoàng Dưỡng)

=>> Xem đặc sản Hà Giang không nên bỏ lỡ