Xã Mường Chiên, tỉnh Sơn La được thành lập sau khi sáp nhập ba xã: Mường Chiên, Chiềng Khay và Cà Nàng – đều đã đạt chuẩn nông thôn mới. Sau sáp nhập, xã có diện tích hơn 382 km², với trên 14.000 hộ dân thuộc 5 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm 72%.
Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030, Mường Chiên đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí, tập trung cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Xã tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp thực tiễn, ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực các phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trong phát triển kinh tế, xã chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa. Hiện toàn xã có 60 ha cây dược liệu dưới tán rừng; hơn 2.000 ha cây lương thực có hạt; gần 500 ha cây ăn quả, mắc ca, cà phê; quản lý trên 12.000 ha rừng và trồng mới gần 300 ha cây quế. Đàn gia súc đạt hơn 20.000 con, gia cầm trên 147.000 con; sản lượng thủy sản đạt 550 tấn/năm.
Trên địa bàn xã, nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng như nuôi cá lồng, trồng cây ăn quả kết hợp làm du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang bản làng được đẩy mạnh. 21/21 bản duy trì phong trào “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”; 100% hộ dân ký cam kết thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”.
Hằng năm, xã có trên 95% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Các mô hình “Đường hoa bản đẹp”, “Camera an ninh”, “Cổng trường an toàn”... đang góp phần xây dựng Mường Chiên ngày càng văn minh, an toàn, đáng sống.
Với tinh thần đoàn kết và định hướng đúng đắn, Mường Chiên quyết tâm hoàn thiện các tiêu chí còn lại để sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.