Sau thời gian ngắn triển khai mô hình chính quyền hai cấp, xã Mỹ An Hưng (Đồng Tháp) đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả.
Dưới sự lãnh đạo sâu sát, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận và tích cực tham gia của nhân dân, Mỹ An Hưng đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những địa phương đi đầu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát triển kinh tế bền vững, xác định nông nghiệp là thế mạnh cốt lõi, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Chính quyền xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.
Nhiều vùng sản xuất tập trung được hình thành và phát triển ổn định như: vùng trồng khoai môn với diện tích khoảng 1.000 ha/năm, bắp non khoảng 230 ha, cùng các loại cây màu khác như kiệu, lúa...
Bên cạnh đó, vùng cây ăn trái cũng phát triển mạnh với trên 1.000 ha gồm xoài, mít, cam, nhãn..., được canh tác theo hướng an toàn, bền vững, đáp ứng nhu cầu thị trường. Địa phương chú trọng phát triển kinh tế tập thể với nhiều mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, góp phần gia tăng giá trị nông sản.
Xã Mỹ An Hưng đã triển khai các mô hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, chế biến đối với các sản phẩm chủ lực như: lúa, khoai môn, bắp, trái cây... tạo đầu ra ổn định cho người dân. Song song đó, công tác quảng bá, xúc tiến thương mại cũng được chú trọng thông qua các hội chợ, sự kiện giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu.
Đặc biệt, xã tích cực vận động người dân, doanh nghiệp tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), từng bước xây dựng thương hiệu nông sản địa phương, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh.
Hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển bền vững, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xã Mỹ An Hưng phát động các hoạt động bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa… tạo nên diện mạo nông thôn mới khang trang, sạch đẹp.
Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ cũng ghi nhận sự phát triển ổn định. Toàn xã hiện có 716 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống người dân.
Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ xã Mỹ An Hưng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hiện toàn Đảng bộ có 39 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 17 chi bộ trường học và 18 chi bộ ấp.
Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự chuyển biến về nhận thức, hành động và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân. Chính vì vậy, công tác truyền thông, tuyên truyền luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.
Các hình thức tuyên truyền phong phú như: phát thanh truyền thanh ấp, truyền hình, panô, khẩu hiệu, mạng xã hội, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, câu lạc bộ, sân khấu hóa... đã giúp đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với người dân. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác trong việc giữ gìn môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo vệ an ninh trật tự…
Bước vào giai đoạn mới, xã Mỹ An Hưng tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và những năm tiếp theo. Trong đó, ưu tiên công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia xuất khẩu lao động, nâng cao thu nhập, mở rộng cơ hội phát triển.
Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận của toàn dân, Mỹ An Hưng đang vững vàng tiến bước trên con đường trở thành địa phương kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh.